Đàm phán là lựa chọn tốt nhất
Trước khả năng CHDCND Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo Taepodong 2 vào tháng 7 tới đã khiến tình hình trên bán đảo này càng thêm nóng.
Tổng thống Mỹ B. Obama tuyên bố, nước Mỹ đã chuẩn bị đối phó với mọi diễn biến bất ngờ liên quan đến CHDCND Triều Tiên. CHDCND Triều Tiên cáo buộc Mỹ âm mưu tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân nhằm vào Bình Nhưỡng khi ông B. Obama tái xác nhận Mỹ bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã nóng càng thêm nóng. Đàm phán là sự lựa chọn tốt nhất để hạ nhiệt.
Kể từ khi Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết mới tăng cường biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai hôm 25/5 cùng một loạt vụ phóng tên lửa sau đó, tình hình đang nóng lên từng ngày vì những phát biểu và động thái của các bên liên quan. Tuyên bố ngày 22/6 vừa qua của Tổng thống B. Obama về việc chuẩn bị đối phó với mọi diễn biến bất ngờ liên quan đến Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi có tin về khả năng CHDCND Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo Taepodong 2 với tầm xa 6.500 km về hướng Hawaii vào đầu tháng 7 tới. Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng đã ra lệnh bổ sung các biện pháp bảo vệ cho Hawaii trong trường hợp có một tên lửa được bắn tới vùng biển Thái Bình Dương.
Trước đó, ngày 18/6, giới chức Mỹ cho biết, hải quân nước này đang theo dõi một tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên mang tên “Kang Nam” hiện di chuyển trên hải phận quốc tế, sau lệnh trừng phạt mới của LHQ có nội dung cấm Bình Nhưỡng sản xuất vũ khí, bao gồm các bộ phận tên lửa và nguyên liệu hạt nhân. Báo chí Mỹ cũng đưa tin, tàu khu trục USS John S. McCain, một chiến hạm hiện đại có trang bị hệ thống Aegis của Mỹ cũng có thể sẽ được điều tới để chặn chiếc tàu này. Trong một nỗ lực gây khó khăn thêm cho CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc cung cấp cho Mỹ từ 10 đến 20 tài khoản ngân hàng của Bình Nhưỡng tại Trung Quốc, Thụy Sĩ và một số nơi khác để Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tài khoản này.
Đáp trả những hành động nói trên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ củng cố các chương trình hạt nhân của mình. Đặc biệt, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, giữa Tổng thống Mỹ B. Obama và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-bak, trong đó ông B. Obama đã một lần nữa khẳng định lại lời hứa của Chính phủ Mỹ cách đây hơn 30 năm về việc cung cấp khả năng phòng vệ hạt nhân cần thiết cho Hàn Quốc trước những lời đe dọa từ Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo sẽ trả đũa bằng quân sự gấp ngàn lần đối với Mỹ và các đồng minh của Mỹ nếu những nước này có những hành động khiêu khích. Tuần báo “Tongil Sinbo” của nhà nước Triều Tiên số ra ngày 20/6 khẳng định, Tổng thống B. Obama và người đồng cấp Hàn Quốc “đang tìm cách kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân” thông qua việc đưa “thiết bị hạt nhân vào Hàn Quốc và vùng lân cận”. Còn Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “một kẻ đạo đức giả”, vì một mặt ra sức kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân, mặt khác điên cuồng phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới trong nước.
Những diễn biến gần đây cho thấy tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng hơn bao giờ hết nhưng vẫn chưa hết cơ hội để đối thoại thay cho đối đầu khi Mỹ CHDCND Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp để thảo luận về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng dự kiến diễn ra bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN, theo kế hoạch sẽ được tổ chức tại Phuket (Thái Lan) vào tháng 7 tới. Trong đó, các quan chức ngoại giao của CHDCND Triều Tiên cũng có thể được mời tham gia cuộc họp 5 bên nhằm một nỗ lực nhằm khôi phục đàm phán 6 bên.
Có thể nói, đây là động thái tích cực để “giảm nhiệt”. Còn nhớ, từ nhiều năm nay, CHDCND Triều Tiên và các bên liên quan đến tiến hành các cuộc đàm phán và đã từng đạt được những tiến bộ nhất định. Đó là việc nhiều đoàn thanh sát hạt nhân của LHQ đến CHDCND Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã nhiều lần đồng ý niêm phong các thiết bị liên quan đến chương trình hạt nhân, thậm chí đã từng phá hủy tháp làm lạnh của tổ hợp hạt nhân Yongbyong để đổi lấy viện trợ năng lượng và đảm bảo an ninh. Nhưng tiến trình tích cực này lại quay về vạch xuất phát bởi các bên thiếu sự tin cậy lẫn nhau. Thực tế trên đã chứng minh rằng, sử dụng vũ lực chưa bao giờ là giải pháp để giải quyết các bất đồng, mà ngược lại còn làm phức tạp thêm vấn đề. Đối thoại luôn là con đường ngắn và hữu hiệu để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay./.