Đàm phán quân sự Ấn Độ - Trung Quốc không mang lại kết quả

VOV.VN - Vòng đàm phán quân sự thứ 13 ở cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc ngày 10/10 đã kết thúc mà không đạt được bất cứ kết quả nào nhằm giải quyết hoàn toàn tranh chấp tại biên giới ở Đông Ladakh.

Tại cuộc họp diễn ra trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) phía Trung Quốc, quân đội Trung Quốc không đồng ý với các đề xuất mà Ấn Độ cho là mang tính xây dựng nhằm rút quân khỏi các vị trí còn có tình trạng đối đầu. Hãng tin ANI của Ấn Độ dẫn tuyên bố của quân đội Ấn Độ cho biết phía Trung Quốc cũng không đưa ra các giải pháp nào cho các vấn đề còn tồn tại.

Có ít nhất 3 khu vực tại Đông Ladakh vẫn đang chờ hai bên giàn xếp việc rút quân và trả lại hiện trạng. Phía Ấn Độ chỉ ra rằng tình trạng đối đầu dọc đường LAC là do các nỗ lực đơn phương của phía Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng và vi phạm các thỏa thuận song phương.

“Do đó, phía Trung Quốc cần thực hiện các bước thích hợp trong các khu vực còn lại để khôi phục hòa bình và yên tĩnh dọc theo LAC ở khu vực phía Tây” - tuyên bố của quân đội Ấn Độ cho biết.

Theo phía Ấn Độ, quân đội hai nước đồng ý duy trì liên lạc và đảm bảo sự ổn định tại thực địa. Ấn Độ trông đợi phía Trung Quốc cân nhắc tới toàn bộ mối quan hệ song phương và cùng hợp tác tiến tới một giải pháp sớm cho các vấn đề còn tồn tại, đồng thời tuân thủ các thỏa thuận và quy trình song phương.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố sau cuộc họp, trong đó cho rằng những yêu cầu “vô lý và không thực tế” của New Delhi đã gây thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề. Phía Trung Quốc cho biết Ấn Độ không nên đánh giá sai tình hình mà thay vào đó, phía Ấn Độ nên trân trọng ‘tình huống khó có kết quả’ tại đường LAC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12
Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng 12 cuộc đàm phán quân sự ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới sau hơn 3 tháng kể từ cuộc họp gần nhất, 2 bên tiếp tục gặp mặt nhằm thảo luận vấn đề rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Đông Ladakh. 

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng 12 cuộc đàm phán quân sự ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới sau hơn 3 tháng kể từ cuộc họp gần nhất, 2 bên tiếp tục gặp mặt nhằm thảo luận vấn đề rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Đông Ladakh. 

Vòng 11 đàm phán quân sự giữa Ấn Độ - Trung Quốc có thể diễn ra ngày 9/4
Vòng 11 đàm phán quân sự giữa Ấn Độ - Trung Quốc có thể diễn ra ngày 9/4

VOV.VN - Báo chí Ấn Độ đưa tin, vòng 11 cuộc đàm phán quân sự cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể sẽ diễn ra vào thứ Sáu (9/4).

Vòng 11 đàm phán quân sự giữa Ấn Độ - Trung Quốc có thể diễn ra ngày 9/4

Vòng 11 đàm phán quân sự giữa Ấn Độ - Trung Quốc có thể diễn ra ngày 9/4

VOV.VN - Báo chí Ấn Độ đưa tin, vòng 11 cuộc đàm phán quân sự cấp Tư lệnh quân đoàn giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể sẽ diễn ra vào thứ Sáu (9/4).

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10
Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10

VOV.VN - Trong thông cáo báo chí vừa đưa ra tối qua (25/1), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, sau vòng đàm phán thứ 9, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10 nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai bên.

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10

VOV.VN - Trong thông cáo báo chí vừa đưa ra tối qua (25/1), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, sau vòng đàm phán thứ 9, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 10 nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới giữa hai bên.