Đàm phán quân sự cấp cao Hàn- Triều lần đầu tiên trong 10 năm qua

VOV.VN - Hai bên lần cuối cùng có cuộc đàm phán quân sự cấp cao là vào tháng 12/2007.

Hôm nay (14/6), Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu cuộc đàm phán quân sự cấp cao đầu tiên trong hơn 10 năm qua, với nội dung tập trung vào hóa giải những căng thẳng xuyên biên giới.

Đàm phán quân sự cấp cao Hàn-Triều. Ảnh: Yonhap.

Cuộc đàm phán bắt đầu lúc 10h sáng nay (giờ địa phương) tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjeom) bên phần kiểm soát của Triều Tiên. Hai bên lần cuối cùng có cuộc đàm phán quân sự cấp cao là vào tháng 12/2007.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phái đoàn bên phía Seoul có 5 thành viên do Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu. Bên phía Bình Nhưỡng Trung tướng An Ik-san dẫn đầu phái đoàn với số lượng tương tự.

“Chúng tôi có kế hoạch thảo luận các vấn đề như giảm căng thẳng quân sự giữa 2 miền Triều Tiên và sắp sếp một cuộc gặp cấp Bộ trưởng Quốc phòng theo như thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua. Trong đó, 2 bên cam kết có những nỗ lực chung để hạ nhiệt căng thẳng quân sự và đặc biệt là “loại bỏ” nguy cơ dẫn tới chiến tranh”, hãng Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Thiếu tướng Kim Do-gyun trước khi ngồi vào bàn thảo luận.

Cuộc đàm phán quân sự cấp cao liên Triều cũng bao gồm nội dung tìm kiếm hài cốt các binh sĩ đã ngã xuống tại Vùng Phi quân sự chia cắt 2 miền Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết thực hiện điều này khi quan hệ liên Triều được cải thiện tích cực thời gian gần đây.

Theo Yonhap, tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore hôm 12/6, Tổng thống Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng nhất trí hợp tác trong việc tìm hài cốt binh sĩ Mỹ và tìm tung tích những binh sĩ bị mất tích trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Các cuộc đàm phán quân sự liên Triều đã bị tạm dừng hồi tháng 5 khi Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận chung hàng năm của Mỹ và Hàn Quốc. Trong cuộc gặp cấp cao hồi đầu tháng 6, giới chức hai miền Triều Tiên đã nhất trí nối lại đàm phán quân sự cấp cao trong tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn giải trừ hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ của ông Trump
Mỹ muốn giải trừ hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ của ông Trump

VOV.VN - Mỹ mong muốn chương trình hạt nhân cơ bản của Triều Tiên sẽ được giải trừ trong 2 năm rưỡi tới.

Mỹ muốn giải trừ hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ của ông Trump

Mỹ muốn giải trừ hạt nhân Triều Tiên trong nhiệm kỳ của ông Trump

VOV.VN - Mỹ mong muốn chương trình hạt nhân cơ bản của Triều Tiên sẽ được giải trừ trong 2 năm rưỡi tới.

 Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran
Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Sau thành công vang dội của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump tiếp tục mong muốn có một “thỏa thuận thực sự” với Iran.

 Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran

Sau Triều Tiên, Tổng thống Trump muốn có thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Sau thành công vang dội của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump tiếp tục mong muốn có một “thỏa thuận thực sự” với Iran.

Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn
Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore là “một thành công lớn”.

Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn

Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore là “một thành công lớn”.

Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân
Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi trở về từ cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân

Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi trở về từ cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.