Bệnh viện Mỹ sa thải hàng trăm nhân viên chưa tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Novant Health, một hệ thống bệnh viện lớn ở Bắc Carolina (Mỹ) đã đình chỉ công việc đối với 375 nhân viên tại 15 bệnh viện và 800 phòng khám thuộc hệ thống vào tuần trước do không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo bà Megan Rivers, Giám đốc quan hệ truyền thông của bệnh viện, chỉ trong vòng 5 ngày sau khi quyết định đình chỉ được đưa ra, 200 nhân viên của hệ thống bệnh viện này đã đồng ý tiêm vaccine. Theo đó, hơn 99% trong số 35.000 nhân viên của hệ thống bệnh viện đã được tiêm ngừa COVID-19. Nguồn tin WWAY thuộc hãng tin CBS của Mỹ cho biết 175 nhân viên còn lại của hệ thống bệnh viện hiện chưa tiêm phòng đã bị sa thải.

Nhiều thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles và New York cũng đang yêu cầu  người lao động tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu tất cả các chủ lao động với ít nhất 100 nhân viên trở lên sẽ phải đảm bảo lực lượng lao động của mình được tiêm vaccine đầy đủ hoặc yêu cầu những nhân viên chưa được tiêm phòng có xét nghiệm âm tính với COVID-19 ít nhất 1 lần/tuần.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay (29/9), thế giới đã có 233.473.892 ca mắc Covid-19, 4.777.012 trường hợp tử vong. Riêng tại Mỹ ghi nhận tổng số ca nhiễm là 44.054.825 với 711.222 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine
Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

Tổng thống Mỹ Biden tiêm chủng Covid-19 mũi tăng cường, kêu gọi người dân đi tiêm vaccine

VOV.VN - Chiều 27/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã tiêm chủng ngừa Covid-19 mũi tăng cường (mũi thứ 3) ngay tại Nhà Trắng. Ông đồng thời kêu gọi người dân Mỹ hãy khẩn trương đi tiêm vaccine để đánh bại đại dịch này.

Vaccine Covid-19 nào được công nhận ở nhiều quốc gia nhất để đi lại xuyên biên giới?
Vaccine Covid-19 nào được công nhận ở nhiều quốc gia nhất để đi lại xuyên biên giới?

VOV.VN - Phép thử rõ nhất cho thế giới hậu đại dịch Covid-19 chính là việc đi lại quốc tế sẽ được nối lại như thế nào. Hiện nay, AstraZeneca là vaccine được nhiều quốc gia công nhận nhất để đi lại xuyên biên giới giữa bối cảnh 32,9% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều.

Vaccine Covid-19 nào được công nhận ở nhiều quốc gia nhất để đi lại xuyên biên giới?

Vaccine Covid-19 nào được công nhận ở nhiều quốc gia nhất để đi lại xuyên biên giới?

VOV.VN - Phép thử rõ nhất cho thế giới hậu đại dịch Covid-19 chính là việc đi lại quốc tế sẽ được nối lại như thế nào. Hiện nay, AstraZeneca là vaccine được nhiều quốc gia công nhận nhất để đi lại xuyên biên giới giữa bối cảnh 32,9% dân số thế giới đã được tiêm đủ liều.

Australia: Một liều vaccine giúp giảm 70% - 90% số ca mắc Covid-19 phải nhập viện
Australia: Một liều vaccine giúp giảm 70% - 90% số ca mắc Covid-19 phải nhập viện

VOV.VN - Theo Giáo sư Greg Dore, chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, hai loại vaccine được sử dụng nhiều nhất tại Australia, có thể giúp giảm tỷ lệ nhập viện từ 70% - 90%.

Australia: Một liều vaccine giúp giảm 70% - 90% số ca mắc Covid-19 phải nhập viện

Australia: Một liều vaccine giúp giảm 70% - 90% số ca mắc Covid-19 phải nhập viện

VOV.VN - Theo Giáo sư Greg Dore, chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer, hai loại vaccine được sử dụng nhiều nhất tại Australia, có thể giúp giảm tỷ lệ nhập viện từ 70% - 90%.