Các nước Arabia siết chặt các biện pháp phòng ngừa biến thể Omicron

VOV.VN - Nhiều nước Arabia đã áp dụng các biện pháp để phòng ngừa sự xâm nhập của biến thể Omicron từ khu vực miền Nam châu Phi. 

 

 

Trước sự xuất hiện của biến thể Covid-19 mới, mang tên Omicron ở miền Nam châu Phi, nhiều quốc gia Arabia đã đình chỉ các chuyến bay tới khu vực này do lo ngại biến thể mới sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine được triển khai cho tới nay.

Saudi Arabia đã quyết định đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Nam Phi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho và Eswatini. Ngoài ra, nước này cũng tạm dừng nhập cảnh đối với những trường hợp không phải công dân Saudi Arabia đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ các quốc gia kể trên, ngoại trừ những người đã có thời gian xuất cảnh ít nhất 14 ngày tới một quốc gia an toàn khác.

Ngoài Saudi Arabia, một số quốc gia Arabia khác như UAE, Bahrain, Qatar, Oman, Maroc, Jordan cũng áp dụng các hạn chế đi lại đối với du khách đến từ Nam Phi và các quốc gia lân cận, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới. UAE thông báo tạm ngừng nhập cảnh đối với những người đến từ 7 quốc gia miền nam châu Phi kể từ ngày 29/11. Cơ quan Hàng không Dân dụng Bahrain kích hoạt lại hệ thống danh sách đỏ, bao gồm 6 quốc gia châu Phi nằm trong danh sách cấm nhập cảnh, tuy nhiên quyết định này không bao gồm các công dân và những người có thị thực cư trú hợp lệ ở Bahrain.

Bộ Nội vụ Jordan thông báo những người không phải công dân Jordan từ các quốc gia châu Phi kể trên sẽ không được phép nhập cảnh kể từ ngày 28/11, ngoại trừ sau khi họ đã xuất cảnh được ít nhất 14 ngày tới các quốc gia nơi chưa xuất hiện biến chủng mới. Trong khi những người Jordan trở về từ các quốc gia châu Phi này sẽ phải cách ly trong thời gian 14 ngày và tự túc chi phí, bất kể kết quả xét nghiệm Covid-19 tại các sân bay của Jordan hay tại các quốc gia nơi họ đi như thế nào.

Qatar cũng cấm công dân 3 nước châu Phi nhập cảnh là Nam Phi, Mozambique và Zimbabwe kể từ ngày 27/11. Hãng hàng không Qatar Airways thông báo công dân từ 3 nước này sẽ không được chấp nhận trên các chuyến bay của hãng. Tuy nhiên hãng sẽ tiếp tục vận chuyển hành khách muốn đến các nước này với các điều kiện phòng dịch hiện hành.

Trước đó hôm 26/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là đáng báo động. Biến thể này được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và có tên gọi là Omicron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines đóng cửa biên giới với 7 quốc gia châu Phi để ngăn biến thể Omicron
Philippines đóng cửa biên giới với 7 quốc gia châu Phi để ngăn biến thể Omicron

VOV.VN - Chính phủ Philippines đã quyết định đóng cửa biên giới lập tức với Nam Phi, Botswana và 5 quốc gia khác thuộc châu Phi để ngăn ngừa nguy cơ biến thể nguy hiểm Omicron xâm nhập nước này.

Philippines đóng cửa biên giới với 7 quốc gia châu Phi để ngăn biến thể Omicron

Philippines đóng cửa biên giới với 7 quốc gia châu Phi để ngăn biến thể Omicron

VOV.VN - Chính phủ Philippines đã quyết định đóng cửa biên giới lập tức với Nam Phi, Botswana và 5 quốc gia khác thuộc châu Phi để ngăn ngừa nguy cơ biến thể nguy hiểm Omicron xâm nhập nước này.

Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới
Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới

VOV.VN - Các quan chức y tế Thái Lan cho biết, hiện tại chưa phát hiện ca mắc Covid-19 chủng  Omicron nào ở nước này song sẽ cấm nhập cảnh từ những người đi từ 8 quốc gia châu Phi, nơi có nguy cơ cao về biến thể mới. 

Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới

Thái Lan cấm khách từ 8 quốc gia châu Phi nhập cảnh vì biến chủng mới

VOV.VN - Các quan chức y tế Thái Lan cho biết, hiện tại chưa phát hiện ca mắc Covid-19 chủng  Omicron nào ở nước này song sẽ cấm nhập cảnh từ những người đi từ 8 quốc gia châu Phi, nơi có nguy cơ cao về biến thể mới. 

Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ
Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, bà Angelique Coetzee ngày 27/11 cho biết, biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ và không có dấu hiệu gì nổi bật.

Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ

Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, bà Angelique Coetzee ngày 27/11 cho biết, biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ và không có dấu hiệu gì nổi bật.