Đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có tiến triển
Cuộc họp giữa nhóm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ và Đức (5+1) cùng Iran diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 1/10 đã kết thúc với trong không khí được đánh giá là mang tính xây dựng
Phát biểu sau khi Hội nghị kết thúc, Uỷ viên châu Âu phụ trách đối ngoại Javier Solana cho biết, Iran đã cam kết cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tới trung tâm làm giàu uranium thứ 2 của Iran, có thể là trong 2 tuần tới. Hai bên sẽ có các cuộc gặp tiếp theo vào cuối tháng này. Ông Solana cũng hoan nghênh đề xuất của Iran để một nước thứ ba làm giàu uranium cho nước này.
Uỷ viên châu Âu phụ trách đối ngoại Javier Solana cho biết: “Chúng tôi đã đạt thoả thuận về nguyên tắc rằng uranium được làm giàu ở mức thấp tại Iran có thể được vận chuyển tới một nước thứ ba để làm giàu ở mức cao hơn và sản xuất thành nhiên liệu cho lò phản ứng của Iran - lò phản ứng mà như chúng ta biết, là sản xuất chất đồng vị phục vụ nghiên cứu y tế”.
Bên lề Hội nghị, hai trưởng phái đoàn của Mỹ và Iran là ông William Burns và ông Saeed Jalili đã có cuộc gặp song phương. Đây là một dấu hiệu tích cực bởi các cuộc gặp giữa Iran và Mỹ hiếm khi xảy ra kể từ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao gần 30 năm qua.
Nhìn chung, các nhà quan sát không mong đợi nhiều từ kết quả cuộc gặp, nhưng riêng việc một cuộc họp về vấn đề hạt nhân Iran diễn ra, đặc biệt là trong không khí “xây dựng” đã là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, như nhận xét của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton, “cuộc họp này đã mở ra một cánh cửa, nhưng còn phải xem cánh cửa đó mở ra hướng nào”./.