Chủ tịch Khamtai Siphandone - Nhà lãnh đạo thân tình trong quan hệ Lào - Việt Nam

VOV.VN - Chiều 6/2, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Khamtai Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (8/02/1924-08/02/2024).

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Khamtai Sophandone. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của hai nước Lào-Việt Nam.

Tại buổi nói chuyện, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, Khamphan Phueyavong đã chia sẻ về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Khamtai Sophandone, người đã dành cả trí tuệ và sức lực cùng với các nhà lãnh đạo Lào, lãnh đạo phong trào cách mạng Lào phát triển và từng bước giành thắng lợi.

Chủ tịch Khamtai Sophandone là người đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược, đường lối đấu tranh chống Pháp, thông qua việc coi công tác xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng căn cứ địa cách mạng lấy nhân dân làm nòng cốt và dựa vào nhân dân để tiến hành đấu tranh; là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên gây dựng phong trào và khai phá con đường cách mạng Lào; là người chỉ huy và đảm đương nhiều vị trí quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù để giành độc lập giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào ngày nay.

Ông Khamphan Phueyavong cho biết, năm 1947, Chủ tịch Khamtai Siphandone đã gặp đồng chí Phạm Văn Đồng tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong lần gặp này, hai bên đã thống nhất về chính sách, hình thức và cách thức phối hợp giúp đỡ lẫn nhau cùng chiến đấu chống lại thực dân Pháp vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của hai nước. Đây là cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, là dấu mốc góp phần hình thành liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Khamtai Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo xây dựng nền móng trong quan hệ Lào-Việt Nam, những đóng góp quan trọng cả về trí tuệ và tư tưởng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đã góp phần không nhỏ vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tổ chức tại Vương quốc Saudi Arabia, ngày 20/10/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tổ chức tại Vương quốc Saudi Arabia, ngày 20/10/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Chiều 5/4, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 4 tại Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm rà soát, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

VOV.VN - Chiều 5/4, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 4 tại Viêng Chăn (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm rà soát, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

VOV.VN - Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng nước Cộng hòa DCND Lào Sonexay Siphandon. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Sonexay Siphandon trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

VOV.VN - Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng nước Cộng hòa DCND Lào Sonexay Siphandon. Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Sonexay Siphandon trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.