Đan Mạch cảnh báo nguy cơ khủng bố gia tăng
Cơ quan tình báo Đan Mạch cũng kêu gọi cảnh sát nước này đề cao cảnh giác cho đến hết kỳ Giáng Sinh tới đây.
>> Cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa cực đoan gia tăng tại Mỹ
Cơ quan tình báo Đan Mạch (PET) ngày 23/11 cảnh báo có những dấu hiệu mới cho thấy những kẻ Hồi giáo cực đoan đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công vào Đan Mạch và các lợi ích của nước này ở nước ngoài, bao gồm ở châu Phi và Afghanistan.
Theo PET, có những dấu hiệu cho thấy các nhóm khủng bố ở nước ngoài đang tìm cách đưa các phần tử khủng bố vào Đan Mạch để thực hiện các vụ tấn công khủng bố. PET nhấn mạnh có mối đe doạ đáng kể chống lại công dân Đan Mạch và các lợi ích của nước này, đặc biệt ở phía Bắc, Đông và Tây châu Phi, Trung Đông cũng như Pakistan và Afghanistan, nơi các nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động mạnh.
Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lene Espersen tuyên bố cảnh báo của PET không gây bất ngờ, nhưng nó cho thấy sự cần thiết phải nỗ lực ngăn chặn các phần tử khủng bố tại châu Phi.
Việc Đan Mạch can dự vào cuộc chiến tại Afghanistan và sự kiện một tờ báo Đan Mạch cho đăng tải tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohamed năm 2005 và 2008 được xem là nguyên nhân khiến nước này trở thành mục tiêu của những kẻ Hồi giáo cực đoan.
Hồi năm 2008, một cuộc tấn công tự sát bằng bom xe gần Đại sứ quán Đan Mạch ở Islamabad (Pakistan) đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Đan Mạch.
Trong một diễn biến liên quan, sau vụ cảnh sát các nước Bỉ, Hà Lan và Đức ngày 23/11 tiến hành bắt giữ 10 người Hồi giáo tại ba nước này do bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Bỉ, cùng ngày, cảnh sát Bỉ đã bắt giữ thêm 15 phần tử Hồi giáo cực đoan tại Brussells, đưa tổng số các phần tử tình nghi khủng bố bị bắt tại châu Âu lên 25 tên. Những tên này sẽ bị buộc tội âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại Brussells và tuyển mộ thành viên cho các nhóm khủng bố tại Bắc Kavkaz, Afghanistan và Iraq./.