Dân Pháp có dấu hiệu chủ quan khi dỡ bỏ phong toả

VOV.VN - Giai đoạn 1 của quá trình dỡ phong tỏa tại Pháp, một bộ phận không nhỏ người dân không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội.

Kết thúc 10 ngày đầu tiên sau khi dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc, nhìn chung tình hình dịch bệnh tại Pháp được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối lo khi nước này phát hiện nhiều ổ dịch mới, trong khi một bộ phận người dân không tuân thủ các quy định phòng chống virus.

dan phap co dau hieu chu quan khi do bo phong toa hinh 1
Pháp lo ngại người dân đang mất cảnh giác khi gỡ phong tỏa (Ảnh: Le Monde)

Kể từ khi dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc, tình hình dịch bệnh tại Pháp nhìn chung có chiều hướng khả quan lên. Tuy nhiên, virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây lan, đặc biệt tại 4 vùng ở phía Đông Bắc nước Pháp. Theo con số công bố ngày 20/5, 4 vùng này chiếm tới 72% số bệnh nhân phải điều trị SARS-CoV-2 trong bệnh viện.

Trong khi đó, kể từ khi dỡ phong tỏa, Pháp phát hiện khoảng 25 ổ dịch mới trên toàn quốc, trong đó có những ổ dịch lớn, với hàng chục đến hơn một trăm ca nhiễm virus. Nhiều trường học tại Pháp đã phải lùi thời điểm cho học sinh đi học lại hoặc phải đóng cửa trở lại sau vài ngày hoạt động do phát hiện các trường hợp nhiễm virus.

Một vấn đề lớn khác trong giai đoạn 1 của quá trình dỡ phong tỏa tại Pháp là việc một bộ phận không nhỏ người dân không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội. Tại một số địa phương ở phía Tây, nơi tình hình dịch bệnh nhìn chung được kiểm soát, nhiều bãi biển đã được mở cửa trở lại để người dân tận hưởng thời tiết mùa hè, trời đẹp, nhiều nắng.

Tuy nhiên, nhiều bãi biển đã phải đóng cửa trở lại khi người dân không tuân thủ các quy định giãn cách cũng như các quy định về môi trường. Tại những bãi biển còn hoạt động, lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường kiểm soát và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Tại Paris, khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, trong khi quy định mang khẩu trang bắt buộc được tuân thủ thì việc đảm bảo khoảng cách là không thể thực hiện được do lượng người sử dụng phương tiện công cộng quá đông. Tại các địa điểm tham quan du lịch và các bãi cỏ, đường bờ sông, người dân tập trung đông, không đảm bảo khoảng cách và không mang khẩu trang, khiến lực lượng cảnh sát nhiều lần phải can thiệp.

Trong bối cảnh này, ngày 20/5, Tổng thống Pháp kêu gọi người dân không từ bỏ các nỗ lực chiến đấu chống virus SARS-CoV-2 từ suốt nhiều tháng qua. Nước Pháp sẽ bước vào những ngày nghỉ lễ, trời đẹp, người dân sẽ ra đường nhiều hơn. Để đảm bảo người dân tuân thủ các quy định giãn cách, lực lượng cảnh sát ở khu vực thủ đô Paris và các tỉnh lân cận sẽ tăng cường kiểm soát, tương tự trong giai đoạn phong tỏa toàn quốc.

Ngày 20/5, Pháp ghi nhận thêm 110 ca tử vong trong vòng 24 giờ trong hệ thống bệnh viện. Số ca tử vong từ ngày 1 tháng 3 tới nay là 28.132, trong đó hơn 17.800 ca trong hệ thống bệnh viện và hơn 10.300 ca trong các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và trung tâm y tế xã hội khác.

Số lượng bệnh nhân phải nhập viện tiếp tục giảm, còn hơn 17.900, trong đó khoảng 10% là các ca bệnh nặng, cần hồi sức,cấp cứu. Số ca bệnh nặng cũng tiếp tục giảm suốt từ hơn 5 tuần qua. Tính từ đầu mùa dịch, gần 100.000 người đã phải nhập viện điều trị vi rút SARS-CoV-2, trong dó hơn 17.600 người phải cấp cứu, hơn 63.300 người khỏi bệnh và xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ghi nhận hơn 300.000 ca mắc Covid-19
Nga ghi nhận hơn 300.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN -Tính đến thời điểm này, nước Nga đã ghi nhận 308.705 ca mắc Covid-19, tiếp tục đứng thứ hai trên thế giới về các trường hợp mắc bệnh, chỉ sau Mỹ.

Nga ghi nhận hơn 300.000 ca mắc Covid-19

Nga ghi nhận hơn 300.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN -Tính đến thời điểm này, nước Nga đã ghi nhận 308.705 ca mắc Covid-19, tiếp tục đứng thứ hai trên thế giới về các trường hợp mắc bệnh, chỉ sau Mỹ.

Nhật Bản có thể cấp phép sử dụng Avigan điều trị Covid-19 trong tháng 5
Nhật Bản có thể cấp phép sử dụng Avigan điều trị Covid-19 trong tháng 5

VOV.VN -Thuốc Avigan hiện đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng, xác nhận tính hiệu quả và an toàn trên cơ thể người bệnh tại Nhật Bản.

Nhật Bản có thể cấp phép sử dụng Avigan điều trị Covid-19 trong tháng 5

Nhật Bản có thể cấp phép sử dụng Avigan điều trị Covid-19 trong tháng 5

VOV.VN -Thuốc Avigan hiện đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng, xác nhận tính hiệu quả và an toàn trên cơ thể người bệnh tại Nhật Bản.

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?
Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên đã không còn nhiều hiệu lực khi 2 nước xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Lệnh cấm vận kinh tế đối với Triều Tiên đã không còn nhiều hiệu lực khi 2 nước xúc tiến nhiều hoạt động giao lưu hợp tác.