Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm

Tính đến ngày mùng 1/4/2011, dân số Nhật Bản ước khoảng 126.230.625 người, giảm 122.679 người so với tài khóa 2009.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết, dân số nước này tiếp tục giảm trong năm tài khóa 2010. Đây là năm thứ 2 dân số Nhật Bản giảm liên tục.

Theo thông tin của Bộ này, tính đến ngày mùng 1/4/2011, dân số Nhật Bản ước khoảng 126.230.625 người, giảm 122.679 người so với tài khóa 2009.

Trong đó, số người chết đạt con số cao kỷ lục kể từ năm 1968 một phần do thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3; trong khi tỉ lệ sinh tiếp tục giảm năm thứ 3 liên tục.

Lão hóa dân số đang là một vấn đề nan giải của Nhật Bản. Chính phủ nước này đã thực hiện nhiều chính sách nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con nhưng chưa đạt được kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên