Dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau hơn 60 năm

VOV.VN - Dân số Trung Quốc chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Sau hơn 40 năm tăng trưởng mạnh mẽ, từ 660 triệu lên 1,4 tỷ người, tốc độ gia tăng dân số của Trung Quốc bắt đầu chậm lại. Năm 2022, lần đầu tiên sau hơn 60 năm dân số Trung Quốc giảm.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 17/1 công bố dân số Trung Quốc năm 2022 giảm 850.000 người so với năm 2021, đạt 1.411,75 triệu người. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích người dân sinh con, nhưng số liệu cho thấy số ca sinh chỉ còn 9,56 triệu ca của năm 2022 so với 10,62 triệu ca vào năm 2021 và tỷ lệ sinh giảm từ 7,52 xuống 6,77, mức thấp nhất kể từ năm 1950.

Bên cạnh đó, số người chết lại tăng nhẹ so với những năm gần đây. Các ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở Trung Quốc cũng bắt đầu gia tăng, sau  khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vào đầu tháng 12/2022. Theo dự đoán, nhiều trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 có thể sẽ xảy ra trong năm nay vì đỉnh điểm của các ca tử vong có xu hướng xảy ra vài tuần sau khi các ca lây nhiễm đạt đỉnh.

Theo đánh giá của giới truyền thông và các chuyên gia quốc tế, việc dân số Trung Quốc giảm có thể dẫn đến nhu cầu đối với hàng hóa như nhà ở mới thấp hơn, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng thời dẫn đến tình trạng thiếu lao động làm cho doanh thu thuế thấp hơn, gây khó khăn cho hệ thống lương hưu vốn đã căng thẳng. Ngoài ra, lực lượng lao động bị cắt giảm dẫn đến chi phí lao động cao, các doanh nghiệp nước ngoài có xu hướng chuyển sang những nước có nguồn lao động đông đảo và chi phí lao động thấp hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/1, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc Khang Nghĩa cho biết, hiện tại, tổng cung lao động của Trung Quốc vẫn đang vượt cầu, do đó không thể nói dân số giảm, ưu thế về dân số sẽ không còn. Bên cạnh đó, tố chất của lực lượng lao động của Trung Quốc dần được cải thiện, giáo dục bình quân đầu người được nâng cao, phù hợp với các ngành nghề. Đây là tình hình cung ứng lao động tốt.

Ông Khang Nghĩa cũng cho rằng, dân số tăng trưởng âm là kết quả của sự phát triển kinh tế xã hội sau một giai đoạn nhất định và nhiều quốc gia đều đang gặp phải vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ
Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ

VOV.VN - Mới đây, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ban hành một chương trình phát triển phụ nữ đến năm 2030, trong đó vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ, nhằm đến năm 2030 đạt được tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ.

Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ

Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ

VOV.VN - Mới đây, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ban hành một chương trình phát triển phụ nữ đến năm 2030, trong đó vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ, nhằm đến năm 2030 đạt được tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ.

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học
Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

VOV.VN - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

VOV.VN - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.

Trung Quốc mở rộng chính sách “Một người mua nhà, cả gia đình hỗ trợ”
Trung Quốc mở rộng chính sách “Một người mua nhà, cả gia đình hỗ trợ”

VOV.VN - Chính sách “Một người mua nhà, cả gia đình hỗ trợ” của Trung Quốc nhằm ổn định thị trường bất động sản đã được mở rộng. Cho đến nay 21 thành phố trên toàn Trung Quốc đã thực hiện các chính sách liên quan và có xu hướng mở rộng.

Trung Quốc mở rộng chính sách “Một người mua nhà, cả gia đình hỗ trợ”

Trung Quốc mở rộng chính sách “Một người mua nhà, cả gia đình hỗ trợ”

VOV.VN - Chính sách “Một người mua nhà, cả gia đình hỗ trợ” của Trung Quốc nhằm ổn định thị trường bất động sản đã được mở rộng. Cho đến nay 21 thành phố trên toàn Trung Quốc đã thực hiện các chính sách liên quan và có xu hướng mở rộng.