Đảng cầm quyền Ấn Độ yêu cầu tất cả lãnh đạo tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Đảng BJP – đảng cầm quyền tại Ấn Độ vừa yêu cầu tất cả các lãnh đạo đảng ở cả Trung ương và địa phương phải tiêm vaccine Covid-19 trong vòng 1 tuần.

Danh sách tiêm chủng bao gồm các bộ trưởng liên bang, thành viên quốc hội liên bang, thủ hiến các bang cùng các nghị sỹ quốc hội lập pháp bang là thành viên của BJP. Những người này cũng cần phải nằm trong nhóm ưu tiên tiêm chủng ở giai đoạn hiện tại.

Đảng cầm quyền Ấn Độ yêu cầu các nghị sĩ của đảng mình tiêm vaccine tại các khu vực bầu cử mà họ đại diện để giúp nâng cao nhận thức về vaccine và khuyến khích người dân cùng đi tiêm chủng.

Giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1/3, mở rộng tới đối tượng người trên 60 tuổi và người từ 45 đến 59 tuổi có mắc các bệnh nền.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ram Nath Kovind, phó Tổng thống Venkaiah Naidu cùng nhiều bộ trưởng và thủ hiến các bang là thành viên cấp cao của BJP đã được tiêm vaccine Covid-19 trong ngày hôm qua (1/3).

Đảng BJP cũng yêu cầu các lãnh đạo đảng tự trả tiền cho các liều vaccine cho dù chi phí tiêm chủng hoàn toàn miễn phí cho người dân tại các bệnh viện công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc Trung Quốc có thể đứng sau vụ mất điện diện rộng tại Mumbai, Ấn Độ năm 2020
Tin tặc Trung Quốc có thể đứng sau vụ mất điện diện rộng tại Mumbai, Ấn Độ năm 2020

VOV.VN - Một báo cáo mới đây của công ty an ninh mạng Recorded Future (Mỹ) cho rằng, một nhóm tin tặc Trung Quốc có liên quan tới vụ mất điện trên diện rộng tại thành phố Mumbai- thủ phủ tài chính của Ấn Độ hồi tháng 10/2020.

Tin tặc Trung Quốc có thể đứng sau vụ mất điện diện rộng tại Mumbai, Ấn Độ năm 2020

Tin tặc Trung Quốc có thể đứng sau vụ mất điện diện rộng tại Mumbai, Ấn Độ năm 2020

VOV.VN - Một báo cáo mới đây của công ty an ninh mạng Recorded Future (Mỹ) cho rằng, một nhóm tin tặc Trung Quốc có liên quan tới vụ mất điện trên diện rộng tại thành phố Mumbai- thủ phủ tài chính của Ấn Độ hồi tháng 10/2020.

Thủ tướng Ấn Độ Modi tiêm mũi vaccine Covid-19 nội địa đầu tiên
Thủ tướng Ấn Độ Modi tiêm mũi vaccine Covid-19 nội địa đầu tiên

VOV.VN - Sáng 1/3, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên.

Thủ tướng Ấn Độ Modi tiêm mũi vaccine Covid-19 nội địa đầu tiên

Thủ tướng Ấn Độ Modi tiêm mũi vaccine Covid-19 nội địa đầu tiên

VOV.VN - Sáng 1/3, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên.

Ấn Độ lập 10 đội liên ngành để kiểm soát Covid-19, Thái Lan triển khai tiêm chủng
Ấn Độ lập 10 đội liên ngành để kiểm soát Covid-19, Thái Lan triển khai tiêm chủng

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định thành lập và cử 10 đội giám sát liên ngành tới các địa phương nhằm điều tra nguyên nhân dịch Covid-19 tái bùng phát cũng như đẩy mạnh các biện pháp giám sát ngăn chặn lây nhiễm, còn Thái Lan bắt đầu triển khai tiêm chủng ngừa dịch bệnh này.

Ấn Độ lập 10 đội liên ngành để kiểm soát Covid-19, Thái Lan triển khai tiêm chủng

Ấn Độ lập 10 đội liên ngành để kiểm soát Covid-19, Thái Lan triển khai tiêm chủng

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định thành lập và cử 10 đội giám sát liên ngành tới các địa phương nhằm điều tra nguyên nhân dịch Covid-19 tái bùng phát cũng như đẩy mạnh các biện pháp giám sát ngăn chặn lây nhiễm, còn Thái Lan bắt đầu triển khai tiêm chủng ngừa dịch bệnh này.