Đảng cầm quyền tại Campuchia tổ chức Đại hội bất thường trước thềm bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Đại hội bất thường của đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng cầm quyền tại đất nước Chùa Tháp đã chính thức khai mạc vào sáng nay (28/1) tại thủ đô Phnom Penh.

Đại hội bất thường của đảng Nhân dân Campuchia được tiến hành dưới sự chủ trì của Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chủ tịch danh dự đảng Nhân dân Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Theo ông Sok Eysan, phát ngôn viên đảng Nhân dân Campuchia, đại hội này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Ngày đầu tiên, đại hội sẽ thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện cương lĩnh chính trị của đảng giai đoạn 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Ngày thứ hai, đại hội sẽ thông qua báo cáo kết quả thực hiện cương lĩnh chính trị của đảng giai đoạn 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, thông qua dự thảo cương lĩnh chính trị của đảng về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2023-2028.

Đảng nhân dân Campuchia là đảng lớn nhất tại Campuchia và đã cầm quyền trong 6 nhiệm kỳ. Trong cuộc bầu cử xã/phường lần thứ 5 năm 2022, đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 9 376 ghế thành viên Hội đồng xã/phường (tương đương 80,6%). Trong 1.652 ghế Chủ tịch xã/phường trên cả nước, đảng CPP chiếm 1.648 ghế, còn lại đảng Ngọn nến giành được 4 ghế.

Theo kế hoạch, Campuchia sẽ tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 vào Chủ Nhật, ngày 23/7/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia tuyên bố không hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Thủ tướng Campuchia tuyên bố không hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, Campuchia không hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như không có khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho nước này.

Thủ tướng Campuchia tuyên bố không hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Thủ tướng Campuchia tuyên bố không hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, Campuchia không hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cũng như không có khả năng cung cấp viện trợ quân sự cho nước này.

Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên
Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên

VOV.VN - Tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh-Poipet có tốc độ lưu thông 160 km/giờ và có tổng cộng 33 nhà ga.

Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên

Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên

VOV.VN - Tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh-Poipet có tốc độ lưu thông 160 km/giờ và có tổng cộng 33 nhà ga.

Campuchia sẽ đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên nghèo
Campuchia sẽ đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên nghèo

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, chính phủ Hoàng gia đang chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo nghề và kỹ thuật miễn phí cho thanh niên nghèo từ năm 2023.

Campuchia sẽ đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên nghèo

Campuchia sẽ đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên nghèo

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, chính phủ Hoàng gia đang chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo nghề và kỹ thuật miễn phí cho thanh niên nghèo từ năm 2023.

Campuchia đào tạo rà phá bom mìn cho Ukraine
Campuchia đào tạo rà phá bom mìn cho Ukraine

VOV.VN - Trung tâm rà phá Bom mìn Campuchia (CMAC) và  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng chủ trì lễ khai mạc khóa đào tạo kỹ thuật rà phá bom mìn cho Ukraine vào ngày 16/01 tại tỉnh Kampong Chhnang.

Campuchia đào tạo rà phá bom mìn cho Ukraine

Campuchia đào tạo rà phá bom mìn cho Ukraine

VOV.VN - Trung tâm rà phá Bom mìn Campuchia (CMAC) và  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đồng chủ trì lễ khai mạc khóa đào tạo kỹ thuật rà phá bom mìn cho Ukraine vào ngày 16/01 tại tỉnh Kampong Chhnang.

Campuchia tiếp nhận đào tạo cán bộ rà phá bom mìn cho Ukraine
Campuchia tiếp nhận đào tạo cán bộ rà phá bom mìn cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã quyết định cử cán bộ sang Campuchia tham dự khóa đào tạo về rà phá bom mìn từ giữa tháng 01/2023. 

Campuchia tiếp nhận đào tạo cán bộ rà phá bom mìn cho Ukraine

Campuchia tiếp nhận đào tạo cán bộ rà phá bom mìn cho Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã quyết định cử cán bộ sang Campuchia tham dự khóa đào tạo về rà phá bom mìn từ giữa tháng 01/2023.