Đảng Cộng hòa sẽ “phản đối đến cùng” kế hoạch cơ sở hạ tầng hơn 2.000 tỷ USD của ông Biden

VOV.VN - Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố sẽ “chống lại từng bước đi” của kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD của Tổng thống Biden.

Một ngày sau khi Tổng thống Biden đề xuất gói cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ USD vào ngày 31/3, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, ông Biden không có nhiệm vụ công khai đề xuất và đảng Cộng hòa sẽ không ủng hộ kế hoạch này. Kế hoạch của ông Biden nhằm đầu tư cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu và các dịch vụ con người như chăm sóc người cao tuổi.   

“Tôi sẽ chống lại từng bước đi của kế hoạch này bởi tôi nghĩ đây là điều sai lầm cho nước Mỹ”, ông Mitch McConnell nói trong cuộc họp báo tại Owensboro, bang Kentucky.

“Tôi nghĩ các gói họ đang tập hợp để giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng sẽ không nhận được sự ủng hộ của chúng tôi”, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện nói thêm.  

Trong khi đó, một thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết, các nhà lập pháp có thể thay đổi các đề xuất thuế có trong kế hoạch của ông Biden.

“Chúng tôi sẽ chỉ phê chuẩn một số điều mà ông ấy đang đề xuất. Nếu chúng tôi có thể cải thiện theo đề xuất của Tổng thống Biden, chúng tôi sẽ làm điều đó”, đại diện đảng Dân chủ Richard Neal, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ nói.

Đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ, nhưng đa số của họ rất mong manh. Việc thông qua kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng có thể gặp khó khăn nếu không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Theo các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện, họ hy vọng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của ông Biden sẽ được thông qua trước ngày 4/7. Nhà Trắng cũng cho biết, Tổng thống Biden muốn đề xuất gói cơ sở hạ tầng hơn 2.000 tỷ USD được thông qua vào mùa hè này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden nỗ lực thúc đẩy kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ USD
Tổng thống Biden nỗ lực thúc đẩy kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ USD

VOV.VN - Trong nỗ lực thúc đẩy triển khai kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm trị giá hơn 2.000 tỷ USD, Tổng thống Joe Biden vừa chỉ định 5 thành viên nội các đảm đương công việc này.

Tổng thống Biden nỗ lực thúc đẩy kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ USD

Tổng thống Biden nỗ lực thúc đẩy kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 2.000 tỷ USD

VOV.VN - Trong nỗ lực thúc đẩy triển khai kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm trị giá hơn 2.000 tỷ USD, Tổng thống Joe Biden vừa chỉ định 5 thành viên nội các đảm đương công việc này.

Tổng thống Biden đề xuất gói cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ USD
Tổng thống Biden đề xuất gói cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/3 đã phác thảo một kế hoạch hơn 2.000 tỷ USD nhằm đầu tư cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu thúc đẩy việc làm ở Mỹ.

Tổng thống Biden đề xuất gói cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ USD

Tổng thống Biden đề xuất gói cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hơn 2.000 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/3 đã phác thảo một kế hoạch hơn 2.000 tỷ USD nhằm đầu tư cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu thúc đẩy việc làm ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên
Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên

VOV.VN - Sáng sớm 26/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp báo chính thức lần đầu tiên kéo dài hơn 1 giờ tại Nhà Trắng sau hơn 2 tháng nắm quyền.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo chính thức lần đầu tiên

VOV.VN - Sáng sớm 26/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp báo chính thức lần đầu tiên kéo dài hơn 1 giờ tại Nhà Trắng sau hơn 2 tháng nắm quyền.