Đảng của Thủ tướng Zimbabue tẩy chay Chính phủ Liên minh
Thủ tướng Tsvangirai cho biết, ông sẽ không tham gia các buổi họp vào thứ hai hàng tuần với Tổng thống Robert Mugabe, đồng thời cũng sẽ huỷ chuyến đi Thuỵ Điển vào tuần tới.
Ngày 16/10, Đảng Phong trào Vì sự thay đổi dân chủ (MDC) của Thủ tướng Zimbabue Morgan Tsvangirai tuyên bố tẩy chay chính phủ đoàn kết dân tộc của nước này với lý do trợ lý hàng đầu của Thủ tướng bị ngược đãi trong quá trình bị xét xử vì âm mưu đảo chính.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Harare, Thủ tướng Tsvangirai tuyên bố đảng MDC "không thực sự chính thức rút khỏi liên minh''. Tuy nhiên, MDC sẽ không tham dự các phiên họp nội các hoặc tham gia những công tác điều hành khác với Ðảng Mặt trận yêu nước-Liên minh dân tộc Phi Zimbabue (đảng ZANU-PF) của Tổng thống Robert Mugabe. Theo ông Tsvangirai, MDC sẽ tiếp tục tham gia hoạt động quốc hội và việc tẩy chay chính phủ sẽ được duy trì cho tới khi có một giải pháp cho vụ Roy Bennet, một quan chức cấp cao của MDC, bị bắt hôm 14/10 vừa qua do bị cáo buộc về tội âm mưu khủng bố.
Phản ứng quyết định của Thủ tướng Tsvangirai, người phát ngôn đảng ZANU-PF, ông Ephraim Masawi tuyên bố đảng này không có ý kiến nếu MDC không muốn tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc.
Quyết định của Thủ tướng Tsvangirai cũng như tuyên bố của ZANU-PF đã cho thấy tình trạng căng thẳng trong liên minh cầm quyền vẫn chưa kết thúc mặc dù chính phủ đoàn kết đã được thành lập tháng 2/2009 sau hai cuộc bầu cử và quá trình đàm phán chia sẻ quyền lực diễn ra căng thẳng./.