Đảng Dân chủ Nhật Bản đưa ra chính sách tranh cử khó khả thi
Nếu phân tích kỹ cương lĩnh tranh cử của đảng này thì có thể thấy, việc tăng chi cho các vấn đề an sinh, xã hội sẽ càng khiến ngân sách của Nhật Bản lâm vào tình trạng thâm hụt trầm trọng hơn.
Trong sự mong đợi của dư luận, đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập đã công bố cương lĩnh tranh cử cho bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày 30/8 tới. Tuy được đánh giá là có nhiều điểm mới và chú trọng vào việc cải thiện đời sống của người dân song các đề xuất mà đảng này đưa ra lại khó khả thi. Vì thế, có thể thấy cương lĩnh này chưa thể đảm bảo thắng lợi cho DPJ trong cuộc bầu cử tới.
Một tháng trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện, đảng DPJ đối lập đã công bố cương lĩnh tranh cử trong đó nhấn mạnh sẽ đưa người dân trở thành “trung tâm của hệ thống chính trị”. Trong đó, đảng này cam kết sẽ tăng trợ cấp cho các gia đình nuôi con nhỏ, cấp tiền cho những người không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đang tham gia vào các khoá đào tạo nghề, xoá bỏ việc đóng tiền học cho các học sinh bậc trung học phổ thông, không thu phí đường cao tốc và thuế xăng dầu.
Ngoài ra, DPJ cũng chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả của Chính phủ bằng cam kết cắt giảm nhân viên làm việc trong Chính phủ và loại bỏ các khoản chi lãng phí lấy từ tiền thuế của người dân.
Bảo vệ môi trường cũng là lĩnh vực được đảng DPJ quan tâm khi cho rằng sẽ cắt giảm tới 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2020 so với mức của năm 1990. Mức cắt giảm này cao hơn 3 lần so với cam kết của Chính phủ đương nhiệm. Nếu trúng cử, đảng DPJ sẽ thực hiện các cam kết này theo một lịch trình định sẵn.
Cương lĩnh tranh cử mà đảng DPJ vừa công bố được đánh giá là “một sự cải thiện” so với cương lĩnh mà họ đưa ra trong cuộc bầu cử Thượng viện vào năm 2007. Cương lĩnh lần này đã khắc phục được điểm yếu của cương lĩnh trước khi nêu cụ thể cách thức tìm nguồn tài chính để tài trợ cho các chương trình đã cam kết. Điều này sẽ khiến các cử tri Nhật Bản có cảm giác là đảng DPJ đã có đường hướng rõ ràng và đã sẵn sàng để chèo lái đất nước trong giai đoạn khó khăn.
Không chỉ dừng lại ở đó, cương lĩnh của đảng DPJ đối lập cũng chú trọng tới việc nâng cao đời sống của các đối tượng đang phải gánh chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế như phụ nữ, trẻ em và tầng lớp thanh niên vì thế nó được cho là sẽ thu hút được sự quan tâm của cử tri thuộc các nhóm này.
Trong bối cảnh uy tín của các nhà chính trị sụt giảm nghiêm trọng, việc đưa ra các mục tiêu cắt giảm chi tiêu và đội ngũ nhân viên cũng được DPJ hy vọng là nhận được sự ủng hộ của những người đang mất niềm tin vào chính quyền. Cam kết về việc tăng mức cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của đảng Đảng DPJ cũng được đưa ra nhằm khai thác truyền thống yêu và quý trọng thiên nhiên của dân tộc Nhật Bản. Như vậy nhìn tổng thể thì có thể thấy, cương lĩnh mà đảng DPJ đối lập đưa ra lần này đã đánh đúng tâm lý cử tri Nhật Bản.
Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn thì có thể thấy, việc tăng chi cho các vấn đề an sinh, xã hội sẽ càng khiến ngân sách của Nhật Bản lâm vào tình trạng thâm hụt trầm trọng hơn. Hiện tại, khi chưa có các khoản chi phát sinh, Nhật Bản đã là quốc gia có mức nợ công lớn nhất thế giới, lên tới 175% tổng thu nhập quốc dân. Cho dù đảng DPJ đã chỉ ra nguồn cho các khoản chi mới, nhưng trên thực tế, nguồn này lại không ổn định. Vì thế, nếu vẫn theo đuổi các cam kết này thì nhiều khả năng sẽ làm gia tăng tình trạng thâm hụt ngân sách. Trên cơ sở đó thì có thể thấy, các đề xuất mà đảng DPJ đưa ra tuy có nhiều điểm mới và tích cực song lại chưa có tính khả thi cao. Vì thế, cương lĩnh này cho thấy, Đảng DPJ mới chỉ đặt mục tiêu vào việc giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới mà chưa vạch ra được con đường để nước Nhật có thể lấy lại vị thế là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Kết quả một cuộc điều tra do hãng Tin tức Kyodo tiến hành trước khi đảng DPJ công bố cương lĩnh tranh cử cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng này vẫn chỉ đạt 30,7%. Nếu so với thời điểm Thủ tướng Taro Aso ấn định ngày bầu cử Hạ viện cách đây 3 tuần thì có thể thấy tỷ lệ ủng hộ đối với đảng DPJ đối lập không hề tăng. Điều đó chứng tỏ đảng DPJ đối lập chưa phải là sự lựa chọn lý tưởng đối với người dân đất nước mặt trời mọc ngay cả trong bối cảnh đảng Dân chủ tự do cầm quyền mất uy tín nghiêm trọng. Như vậy đảng DPJ đối lập vẫn sẽ phải nỗ lực rất nhiều để giành được 119 ghế trong Hạ viện thì mới không phải liên minh với đảng khác trong việc thành lập Chính phủ. Và trong khoảng thời gian không nhiều còn lại thì đây thực sự không phải là bài toán dễ dàng đối với Đảng DPJ đối lập./.