Đảng Dân chủ Xã hội Đức công bố thành phần nội các mới

VOV.VN - Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào 17/12 tới.

Một ngày sau khi các thành viên đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel, ngày 15/12, Đảng Dân chủ Xã hội Đức đã chính thức công bố thành viên nội các mới.

Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ ba vào ngày 17/12 tới (ảnh: AFP)

Theo đó, Đảng Dân chủ Xã hội Đức sẽ có 6 Bộ trưởng trong thành phần nội các mới bao gồm các bộ kinh tế và năng lượng, ngoại giao, lao động, môi trường, tư pháp và gia đình. Trong đó, vị trí Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức sẽ do Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức Sigmar Gabriel đảm nhiệm.

Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao sẽ do Chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội trong Quốc hội Đức, Frank-Walter Steinmeier nắm giữ. Ông Steinmeier từng giữ vị trí Ngoại trưởng trong nhiệm kỳ 2005-2009.

Sau đảng Dân chủ Xã hội Đức, hai đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo cũng dự kiến thông báo nhân vật nắm giữ các bộ vào tối 15/12.

Trước đó ngày 14/12 vừa qua, Đảng Dân chủ Xã hội Đức đã nhất trí thông qua thỏa thuận liên minh với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo nhằm thành lập chính phủ mới. Đây là thỏa thuận được cho là mở đường cho hai đảng lớn nhất nước Đức thành lập chính phủ điều hành nền kinh tế lớn nhất châu Âu thêm 4 năm nữa.

Có tới 75,96% số đảng viên Dân chủ Xã hội Đức ủng hộ thỏa thuận liên minh với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo trong cuộc bỏ phiếu chiều 14/12. Như vậy, trở ngại duy nhất và cũng là lớn nhất trong tiến trình lập một chính phủ đã được loại bỏ và theo kế hoạch, Chủ tịch Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo, bà Angela Merkel sẽ được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ ba vào ngày 17/12 tới. Nội các mới sẽ tuyên thệ và nhậm chức theo đúng lộ trình đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh
Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh

VOV.VN -Đảng Dân chủ xã hội cho biết, 76% thành viên của Đảng tham gia bỏ phiếu ủng hộ gia nhập liên minh.

Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh

Đức: Đảng SPD bỏ phiếu nhất trí gia nhập Đại liên minh

VOV.VN -Đảng Dân chủ xã hội cho biết, 76% thành viên của Đảng tham gia bỏ phiếu ủng hộ gia nhập liên minh.

Đức thành lập được chính phủ mới
Đức thành lập được chính phủ mới

VOV.VN - Với việc thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Đức Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng tới.

Đức thành lập được chính phủ mới

Đức thành lập được chính phủ mới

VOV.VN - Với việc thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Đức Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3 vào tháng tới.