Dang dở cuộc chiến chống khủng bố của Nga ở Kavkaz
2 vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra tại thủ đô Moscow trong những ngày qua cho thấy, cuộc chiến chống lại lực lượng cực đoan ở khu vực Bắc Kavkaz vẫn còn nhiều việc phải làm
>> Nga siết chặt an ninh toàn khu vực Bắc Kavkaz
Hiện Nga đã xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Moscow. Việc phát hiện ra các nghi phạm này đang làm dấy lên nghi ngờ về sự liên quan của các vụ khủng bố tại Moscow vừa qua với các nhóm khủng bố cực đoan ở Kavkaz và nó cho thấy, cuộc chiến chống khủng bố ở Kavkaz vẫn còn nhiều dang dở.
Sau khi xác định 2 nghi phạm gây ra vụ đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm Lubyanca và Công viên văn hoá, Chính phủ Nga đã cho công bố bức ảnh của 2 nhân vật này. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là hai thiếu nữ tuổi từ 18 - 20. Hai người này đã đeo bom có chứa kim loại vào thắt lưng và điều khiển bom nổ qua điện thoại di động.
Việc phát hiện 2 nghi phạm cùng với phương thức đánh bom liều chết đang làm người ta nhớ lại hình ảnh “goá phụ áo đen” từng tham gia đánh bom liều chết ở Nga trong một số năm trước đây. Sở dĩ những người phụ nữ này được gọi là “goá phụ áo đen” vì họ là những người mất chồng, anh em hoặc những người thân thích trong 2 cuộc chiến giữa nhóm người Hồi giáo nổi dậy ở Chechnya với Nga kể từ năm 1994. Hạn chế trong hiểu biết khi nỗi đau và tín ngưỡng bị lợi dụng nên những người này dễ bị các phần tử Hồi giáo cực đoan thu phục và tuyển mộ làm các chiến binh liều chết phục vụ cho các ý đồ chính trị, chống lại nước Nga. Trước khi xảy ra vụ tấn công vừa qua thì lần gần đây nhất, người ta thấy những người phụ nữ này tham gia các cuộc tấn công bên ngoài khu vực Bắc Kavkaz là năm 2004.
Sự xuất hiện trở lại của những phụ nữ này đang đặt câu hỏi về sự tồn tại và phát triển của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở phía Bắc Kavkaz. Tháng 4/2009, Tổng thống Nga Medvedev đã tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố được bắt đầu ở Chechnya từ năm 1999. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, bạo lực lại bùng phát ở Bắc Kavkaz. Đánh bom khủng bố, bắt cóc, ám sát liên tục xảy ra ở khu vực này. Dư luận còn nghi ngờ về việc các lực lượng cực đoan ở Bắc Kavkaz mở rộng hoạt động sang cả Nga và gây ra 2 vụ khủng bố trên tàu tốc hành của Nga vào cuối năm 2009 và có thể là cả 2 vụ đánh bom cảm tử vừa qua.
Không chỉ mở rộng về quy mô hoạt động và tần suất các vụ tấn công, theo nhiều nguồn tin, nguy hiểm hơn, các lực lượng này còn mở cả trường đào tạo chiến binh chuyên nghiệp. Đối tượng tham gia lực lượng này cũng đang ngày càng trẻ hoá và rất liều lĩnh (dám thách thức lực lượng an ninh, đánh bom cảm tử ở ngay cạnh trụ sở Cơ quan an ninh liên bang Nga). Dư luận cũng còn lo ngại khi các lực lượng cực đoan không còn cần một lý do cụ thể để tiến hành các vụ tấn công mà có thể khủng bố sẽ là phương thức chiến đấu mới của các lực lượng này.
Trong những năm qua, Nga đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, tạo việc làm mới cho người dân ở vùng Bắc Kavkaz. Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại vùng Bắc Kapkaz cũng đã ban hành kế hoạch đầy tham vọng nhằm làm suy giảm ảnh hưởng các lực lượng cực đoan. Tuy nhiên, rõ ràng, 2 vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra tại thủ đô Moscow trong những ngày qua cho thấy, cuộc chiến chống lại lực lượng cực đoan ở khu vực Bắc Kavkaz vẫn còn dang dở.
Ngay sau các vụ tấn công này, những người đứng đầu chính quyền Nga cũng đã đẩy mạnh quyết tâm chống lại lực lượng khủng bố. Tổng thống Nga Medvedev khẳng định sẽ truy đuổi những kẻ chủ mưu vụ khủng bố và thắt chặt an ninh để đối phó với những nguy cơ mới. Còn Thủ tướng Putin cho biết, các lực lượng an ninh Nga sẽ làm tất cả để bảo vệ người dân Nga và trừng trị thích đáng những kẻ khủng bố./.