Đảng Đoàn kết và Hành động dẫn dầu cuộc bầu cử Quốc hội Moldova

VOV.VN - Ngày 11/7, tại nước cộng hòa Moldova đã diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

Theo kết quả sơ bộ do Uỷ ban bầu cử Trung ương nước này công bố, có 3 đảng chính trị sẽ vào được Quốc hội và đảng đang dẫn đầu về tỷ lệ phiếu bầu là đảng Đoàn kết và Hành động của Tổng thống Maia Sandu. 

Theo số liệu của Uỷ ban bầu cử Trung ương Moldova, sau khi xử lý 75% phiếu bầu, Đảng Đoàn kết và hành động đang dẫn đầu với 46% phiếu bầu, khối bầu cử gồm những người Cộng sản và Xã hội là 31%. Trước đó, sau khi xử lý được 32% phiếu bầu, Đảng Đoàn kết và hành động nhận được 41%, khối bầu cử gồm những người Cộng sản và Xã hội là 34%, Đảng “Shor” nhận được 9,3%. Các đảng còn lại không vượt qua được rào cản bầu cử.

Để vào cơ quan lập pháp tối cao, các đảng cần vượt qua rào cản 5%, khối bầu cử là 7%, ứng cử viên độc lập là 2%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở thời điểm đóng cửa các điểm bầu cử đạt hơn 48%, vượt qua ngưỡng quy định để được coi là đã diễn ra.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Moldova Dorin Chimil, tại cuộc họp báo sau khi đóng cửa các điểm bỏ phiếu, nói rằng, cuộc bầu cử Quốc hội sớm ở Moldova được tổ chức mà không có vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử Quốc hội sớm đã được tổ chức tại Moldova, do Tổng thống Maia Sandu khởi xướng. Bà đang tìm cách thành lập một chính phủ thân châu Âu và giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp với sự giúp đỡ của Đảng Hành động và Đoàn kết do bà đứng đầu.

Đối thủ chính của họ là khối bầu cử gồm những người Cộng sản và Xã hội, do các cựu Tổng thống Vladimir Voronin và Igor Dodon lãnh đạo. Tham gia cuộc bầu cử còn có 20 đảng chính trị khác. Theo luật pháp Moldova, cuộc bầu cử Quốc hội sớm được coi là hợp lệ, nếu 1/3 số công dân có trong danh sách bầu cử tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Moldova ký sắc lệnh giải tán quốc hội sớm
Tổng thống Moldova ký sắc lệnh giải tán quốc hội sớm

VOV.VN - Tổng thống Moldova Maia Sandu hôm qua  ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và  bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 11/7. 

Tổng thống Moldova ký sắc lệnh giải tán quốc hội sớm

Tổng thống Moldova ký sắc lệnh giải tán quốc hội sớm

VOV.VN - Tổng thống Moldova Maia Sandu hôm qua  ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và  bầu cử sớm sẽ diễn ra vào ngày 11/7. 

Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19
Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

VOV.VN - Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp trong thời gian từ 1/4 đến ngày 30/5 để giảm sự lây lan của COVID-19.

Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19

VOV.VN - Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp trong thời gian từ 1/4 đến ngày 30/5 để giảm sự lây lan của COVID-19.

Moldova đề cử Đại sứ tại Nga làm tân Thủ tướng
Moldova đề cử Đại sứ tại Nga làm tân Thủ tướng

VOV.VN - Hôm nay (18/3), Quốc hội Moldova đã đề cử Đại sứ nước này tại Nga - ông Vladimir Golovatiuc làm tân Thủ tướng của nước này.

Moldova đề cử Đại sứ tại Nga làm tân Thủ tướng

Moldova đề cử Đại sứ tại Nga làm tân Thủ tướng

VOV.VN - Hôm nay (18/3), Quốc hội Moldova đã đề cử Đại sứ nước này tại Nga - ông Vladimir Golovatiuc làm tân Thủ tướng của nước này.