Đằng sau việc cải tổ nội các ở Pháp
Đây có thể là chiến lược của ông Sarkozy để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, đồng thời tránh những thách thức đến từ khối các nước Arab.
Trong nhiều tuần qua, trước những biến động trong khu vực, nhất là sau các sự kiện tại Ai cập hay Tunisia, tại Pháp, đã có những thông tin về dự định cải tổ nội các của Tổng thống Sarkozy, đặc biệt là thay đổi một số vị trí quan trọng trong Chính phủ. Thực tế đã diễn ra sự thay đổi này.
Bộ trưởng Quốc phòng Alain Juppé được chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao (thay thế bà Alliot-Marie từ chức). Ông Gérard Longuet được bổ nhiệm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Claude Guéant chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Nội vụ (thay thế ông Brice Hortefeux).
Một số nhà chính trị Pháp cho rằng, những sự kiện diễn ra tại Trung Đông-Bắc Phi chỉ là cơ hội để tạo điều kiện cho Tổng thống Sarkozy tiến hành cải tổ, tạo nên một sự thay đổi, phục vụ mục tiêu chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm 2012.
![]() |
|
Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Francois Fillon |
Nhìn lại thì thấy, từ khi trúng cử Tổng thống vào tháng 5/2007 đến nay, đây là lần thứ 7 Tổng thống Nicolas Sarkozy thay đổi thành phần Chính phủ. Hơn 3 tháng trước, Tổng thống Sarkozy cũng đã thực hiện cải tổ nội các, thay đổi những vị trí then chốt.
Thực tế, với việc thay thế nữ Bộ trưởng Ngoại giao Michèle Alliot Marie để đưa cựu Thủ tướng, đồng thời cũng là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Alain Juppé, Tổng thống Pháp muốn điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình, nhất là sau những vấn đề liên quan tới một số nhân vật trong Chính phủ và việc giải quyết một số vấn đề về ngoại giao quốc tế.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, liệu sự cải tổ này có tạo nên nhiều thay đổi để có thể cải thiện được tình hình? Nhất là trong bối cảnh uy tín của Tổng thống Sarkozy đang bị giảm sút rất nhiều.
Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 28/2, Tổng thống Sarkozy sẽ không thể đạt được số phiếu cao ở vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 và sẽ khó có thể giành thắng lợi ở vòng 2, nhất là khi đối thủ là ông Strauss Kahn - Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (thuộc Đảng Xã hội Cánh tả) – nhân vật có thể giành được 63% phiếu bầu.
Trước đó, vào tháng 8/2010, theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, Tổng thống Sarkozy giành được từ 26-29% số phiếu bầu trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012. Thế nhưng tới cuối tháng 12/2010, ông Sarkozy chỉ giành được từ 24-26%, và tới nay, chỉ còn từ 21-25% số phiếu bầu trong vòng 1. Trong khi đó, một số nhân vật thuộc các đảng cánh tả liên tục tăng điểm, đặc biệt là lãnh đạo Đảng Mặt trận quốc gia cực hữu Marine Le Pen.
Hiện nay, tân Bộ trưởng Ngoại giao Alain Juppé được đánh giá cao trong “Nội các Fillon 7”. Tổng thống Sarkozy đang hy vọng nhiều vào những việc làm của Bộ trưởng Alain Juppé trong việc giải quyết những vấn đề thời sự khu vực và quốc tế liên quan tới nước Pháp./.
