Đánh bom kép kinh hoàng tại thủ đô Uganda

2 vụ nổ riêng rẽ đã làm rung chuyển thủ đô Kampala của Uganda vào tối 11/7 (theo giờ địa phương), làm hàng chục người chết và rất nhiều người bị thương nặng

Theo cảnh sát Uganda, vụ nổ thứ nhất xảy ra tại nhà hàng có tên gọi “Làng Etiopia”, toạ lạc tại quận Kabalagala, một địa điểm vui chơi về ban đêm nổi tiếng ở thủ đô Kampala. Khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều người dân địa phương đang tụ tập xem trận Chung kết giải Vô địch bóng đá thế giới giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Hà Lan. Tại hiện trường vụ nổ, bàn ghế và vật dụng của nhà hàng bắn tứ tung; trong khi những bị thương, máu chảy đầm đìa nằm la liệt dưới sàn nhà.

Vụ nổ thứ hai xảy ra tại câu lạc bộ bóng bầu dục Kyadondo. Các nhân chứng cho biết, họ thực sự bị sốc trước hai vụ tấn công kinh hoàng này. Anh Juma Seiko, một người may mắn thoát chết cho biết: “Chúng tôi đang xem bóng đá tại đây, khi chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu kết thúc thì vụ nổ xảy ra. Tôi nghĩ, có khoảng 50 người có mặt tại nhà hàng lú đó”.

Sau khi hai vụ nổ xảy ra, các binh sỹ quân đội và cảnh sát đã phong toả hiện trường và đưa những người bị thương đi cấp cứu. Đến nay, có nhiều nguồn tin khác nhau về con số thương vong, nhưng theo hãng thông tấn AP của Mỹ, số người chết đã lên tới 64 trường hợp, trong đó tại câu lạc bộ bóng bầu dục Kyadondo là 49 người và nhà hàng “Làng Etiopia” là 15 người. 

Hãng AP cũng dẫn lời người phát ngôn Đại Sứ quán Mỹ tại Uganda xác nhận có một công dân Mỹ, 18 tuổi, thiệt mạng và ít nhất 3 công dân Mỹ khác bị thương trong hai vụ tấn công này.

Hiện chưa rõ nhóm nào đứng đằng sau hai vụ tấn công. Tuy nhiên, mới đây Phong trào Hồi giáo cực đoan al Shabaab có căn cứ tại Somalia đã đe doạ tấn công thủ đô của Uganda. Phong trào này còn kêu gọi các tay súng Hồi giáo trên thế giới tấn công vào đại sứ quán Uganda và Burundi ở các nước. Bởi Uganda và Burundi là hai nước châu Phi đang đóng góp các binh sỹ trong phái bộ gìn giữ hoà bình hỗn hợp của LHQ và Liên minh châu Phi để giúp Somalia chống lại lực lượng nổi dậy, trong đó có phong trào al Shabaab.

Trước đó, ngày 10/7, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters của Anh, Tổng thống Somalia Sheikh Sharif Ahmed cũng bày tỏ lo ngại trước việc ngày càng có nhiều tay súng Hồi giáo nước ngoài gia nhập các nhóm nổi dậy Hồi giáo ở nước này. Theo Tổng thống Ahmed, các nhóm này đang gây ra mối đe doạ ngày càng tăng đối với an ninh khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.