Đánh bom liều chết tại Iraq làm hơn 100 người chết và bị thương
Ít nhất 34 người chết và khoảng 70 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra sáng 9/7 tại thị trấn Tal Afar, nơi tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiite, thuộc tỉnh Nineve, miền Bắc Iraq
Sáng sớm 9/7, một đối tượng đánh bom liều chết đã lao vào nhà của một thẩm phán địa phương tại thị trấn Tal Afar và tự cho nổ tung khối thuốc nổ giấu trong mình. Vài phút sau một vụ đánh bom liều chết khác xảy ra giữa lúc mọi người đang tập trung quanh ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ đầu tiên.
Cũng trong sáng 9/7, tại thủ đô Baghdad, ít nhất 7 người chết và gần 20 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom ở khu vực quận Sadr.
Bạo lực ở Iraq tiếp tục leo thang khi trong ngày 8/7, ít nhất 14 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp ngày 8/7 ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Hai vụ đánh bom này nằm trong danh sách những vụ bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi Mỹ chuyển giao quyền đảm bảo an ninh tại các thành phố của Iraq cho các lực lượng an ninh nước này sau 6 năm chiếm đóng.
Theo một quan chức cảnh sát, vụ đánh bom thứ nhất xảy ra tại một khu dân cư ở phía Bắc Mosul, nơi phần lớn người thiểu số Shabaks sinh sống, làm 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Vụ thứ hai xảy ra khoảng 10 phút sau đó gần một ngôi đền của người Hồi giáo dòng Shiite, cách nơi xảy ra vụ nổ thứ nhất vài kilomét, làm 13 người thiệt mạng và 27 người bị thương.
Cùng ngày, tại Mosul cũng xảy ra hai vụ tấn công, làm 2 binh sĩ Iraq thiệt mạng. Tại tỉnh Babel, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Nam, một quả bom phát nổ gần một đám cưới, làm 2 người chết và 18 người bị thương.
Làn sóng bạo lực vẫn gia tăng tại nhiều nơi tại Iraq và Mosul trở thành thành phố bạo lực nhất ở nước này. Theo các nguồn tin, một số phần tử chống đối người Hồi giáo dòng Sunni vẫn tiếp tục kích động gây bạo lực với những người Hồi giáo dòng Shiite nhằm phá hoại an ninh trật tự ở Iraq.
Hiện lực lượng cảnh sát gồm 500.000 nhân viên và lực lượng vũ trang gồm 250.000 binh sĩ của Iraq đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại các thành phố, thị trấn và làng mạc của nước này, trong khi phần lớn trong số 133.000 binh sĩ Mỹ sẽ đóng quân bên ngoài các thành phố và thị trấn của Iraq.
Các binh sĩ Mỹ sẽ chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ và huấn luyện lực lượng an ninh Iraq cho tới khi rút hoàn toàn khỏi quốc gia vùng Vịnh này vào cuối năm 2011./.