Đánh bom ở Thái Lan không phải là khủng bố
Qua điều tra, Thái Lan xác định 3 nghi can không nằm trong danh sách thuộc nhóm khủng bố.
Ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sucampol khẳng định, đánh bom 3 điểm ở ngõ 71 đường Sukhumwit, thủ đô Bangkok không phải là khủng bố. Đây chỉ là vấn đề của các đối tượng xấu làm bom và bị nổ. Hiện đã bắt được hai nghi can.
Trước đó, sáng 14/2, Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan, tướng Vichian Photphosri đã triệu tập họp khẩn cấp các đơn vị an ninh về sự việc nổ bom cùng ngày.
![]() |
|
Hiện trường vụ đánh bom hôm 14/2 (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Ngày 14/2 tại Thái Lan xảy ra 3 vụ nổ ở ngõ 71 đường Sukhumwit, thủ đô Bangkok làm 4 người bị thương, trong đó 1 nghi can quốc tịch Iran. Sau đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt thêm 1 nghi can quốc tịch Iran nữa tại sân bay Suvarnabhumi trong lúc đối tượng này đang định trốn ra nước ngoài .
Chính quyền Mỹ lên án đánh bom ở Thái Lan ngày 14/2 vừa qua, đồng thời bày tỏ quan ngại về các vụ bạo lực xảy ra trên thế giới. Theo phía Mỹ, một số vụ trong đó bị cáo buộc là Iran có liên quan.
Người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ Vitoria Nulant cho biết, Washington đang chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thái Lan cũng như vụ tấn công ở Ấn Độ và Georgia./.
