Đánh bom tại Kabul nhằm mục tiêu vào Đại sứ quán Ấn Độ

Nhờ các biện pháp an ninh chặt chẽ, Đại sứ quán không bị lặp lại thảm kịch vào tháng 7/2008

Chính phủ Ấn Độ cho biết, không có ai trong Đại sứ quán Ấn Độ bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ đánh bom liều chết hôm 8/10 bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 80 người khác bị thương.

Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao cho biết, nhờ các biện pháp an ninh chặt chẽ, Đại sứ quán không bị lặp lại thảm kịch vào tháng 7/2008, khi một vụ đánh bom làm rung chuyển Đại sứ quán Ấn Độ làm 58 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhà ngoại giao Ấn Độ, và 141 người bị thương.

Nirupama Rao cho rằng, vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ rõ ràng là nhằm mục tiêu vào Đại sứ quán. Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh cho nhân viên và Đại sứ quán tại Kabul sau thảm kịch tháng 7/2008. Những biện pháp này đã cho hiệu quả và giúp tránh được một thảm kích tương tự xảy ra.

Vụ đánh bom này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố, Ấn Độ ủng hộ cho nỗ lực hoà giải giữa Chính phủ Afghanistan với lực lượng Taliban. Các nhà phân tích cho rằng, đây là sự thay đổi ý nghĩa trong lập trường của Ấn Độ. Kể từ năm 2001, Ấn Độ ít đưa ra các sáng kiến chính trị về Afghanistan, mặc dù nước này có đóng góp đáng kể tại Afghanistan nhưng chủ yếu vào việc xây dựng đường, điện và y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.