Đánh bom xe tại Iraq, hơn 100 người thương vong

VOV.VN - Hôm qua, đã xảy ra một vụ đánh bom xe tại phía nam thủ đô Baghdad, Iraq làm ít nhất 51 người người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh Iraq cho biết, một chiếc xe ô tô chở bom đã phát nổ tại một khu chợ bán ô tô đông đúc tại Hayy al-Shurta, khu vực của người Hồi giáo dòng Shiite ở phía nam Baghdad. Vụ nổ đã phá hủy nhiều xe của người dân, làm hư hại nhiều cửa hàng và tòa nhà. Trong thông báo đăng tải trên mạng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom.

 Bộ ngoại giao Mỹ đã lên tiếng lên án vụ tấn công này. Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Mỹ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố khủng khiếp do IS thực hiện nhắm vào một đại lý bán xe ở thủ đô Baghdad. Bộ ngoại giao Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè các nạn nhân và mong rằng những người bị thương sẽ sớm hồi phục.

Các hành động giết người hàng loạt này được coi là một ví dụ của việc IS coi thường cuộc sống người dân và nỗ lực gây chia rẽ và bất đồng trong người dân Iraq. Bộ ngoại Mỹ cũng khẳng định mối quan hệ đối tác với các lực lượng an ninh Iraq, những người đi đầu và kiên định trong cuộc chiến toàn cầu chống IS. Bộ ngoại Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà chức trách Iraq và cam kết hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS ở Mosul và đưa những kẻ phạm tội ra công lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên