Đắk Lắk đảm bảo nguồn cung thị trường Tết

VOV.VN - Nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, phục vụ nhân dân mua sắm, UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời gian bình ổn từ ngày 1/12/2023 - 29/2/2024. Nhóm mặt hàng bình ổn gồm: Lương thực, thực phẩm (thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn, đường, bột ngọt và các loại thực phẩm chế biến, rau củ quả), nhiên liệu. Đây là những nhóm, mặt hàng thiết yếu, nhu cầu sử dụng lớn; nhạy cảm về cung cầu, giá cả.

Tỉnh Đắk Lắk đã vận động được 11 doanh nghiệp, siêu thị, hệ thống cửa hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự kiến số tiền dùng để dự trữ hàng hóa phục vụ dịp Tết hơn 473 tỷ đồng, đáp ứng gần 27% nhu cầu tiêu dùng của người dân trong trường hợp khan hiếm nguồn hàng hóa. Ngoài ra, lượng hàng hóa tại các chợ, cửa hàng cũng là một kênh lớn đáp ứng nhu cầu hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết.

Ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, cùng với ổn định nguồn hàng phục vụ tết, tỉnh cũng đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Theo ông Khôi: "Ngành công thương cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ có các giải pháp cụ thể để đáp ứng đủ các nguồn hàng cũng như đảm bảo giá cả hàng hóa ổn định. Bên cạnh đó là tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát để chống hàng giả, hàng kém chất lượng rồi chống gian lận thương mại".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo nguồn cung thịt lợn phục vụ thị trường Tết cổ truyền
Đảm bảo nguồn cung thịt lợn phục vụ thị trường Tết cổ truyền

VOV.VN - Hiện nay, các cấp chính quyền và người chăn nuôi ở tỉnh Tiền Giang đang tích cực phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi để bảo vệ đàn lợn khoảng 290.000 con, phục vụ thị trường Tết cổ truyền Giáp Thìn.

Đảm bảo nguồn cung thịt lợn phục vụ thị trường Tết cổ truyền

Đảm bảo nguồn cung thịt lợn phục vụ thị trường Tết cổ truyền

VOV.VN - Hiện nay, các cấp chính quyền và người chăn nuôi ở tỉnh Tiền Giang đang tích cực phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi để bảo vệ đàn lợn khoảng 290.000 con, phục vụ thị trường Tết cổ truyền Giáp Thìn.

Bến Tre chuẩn bị gần 10 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết
Bến Tre chuẩn bị gần 10 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

VOV.VN - Như thông lệ hàng năm, hiện nay nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang tất bật sản xuất vụ hoa kiểng phục vụ thị trường Tết cổ truyền 2024. Do thời tiết cực đoan, vụ hoa kiểng năm nay gặp nhiều khó khăn.

Bến Tre chuẩn bị gần 10 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

Bến Tre chuẩn bị gần 10 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

VOV.VN - Như thông lệ hàng năm, hiện nay nông dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đang tất bật sản xuất vụ hoa kiểng phục vụ thị trường Tết cổ truyền 2024. Do thời tiết cực đoan, vụ hoa kiểng năm nay gặp nhiều khó khăn.

Bến Tre khẩn trương phòng, chống bệnh tả heo châu Phi đảm bảo nguồn cung dịp Tết
Bến Tre khẩn trương phòng, chống bệnh tả heo châu Phi đảm bảo nguồn cung dịp Tết

VOV.VN - Hiện nay, chính quyền và người chăn nuôi tỉnh Bến Tre đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch tả heo châu Phi, đảm bảo nguồn thịt cho nhu cầu thị trường Tết cổ truyền.

Bến Tre khẩn trương phòng, chống bệnh tả heo châu Phi đảm bảo nguồn cung dịp Tết

Bến Tre khẩn trương phòng, chống bệnh tả heo châu Phi đảm bảo nguồn cung dịp Tết

VOV.VN - Hiện nay, chính quyền và người chăn nuôi tỉnh Bến Tre đang khẩn trương thực hiện các biện pháp chống dịch tả heo châu Phi, đảm bảo nguồn thịt cho nhu cầu thị trường Tết cổ truyền.

Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán
Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán

VOV.VN - Để chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân.

Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán

Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán

VOV.VN - Để chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân.