Danh sách 30 tỷ phú giàu nhất thế giới: Jeff Bezos là số 1

VOV.VN - Không chỉ tiếp tục duy trì vị trí thống trị, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos còn là tỷ phú đầu tiên sở hữu hơn 100 tỷ USD.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos hiện đang sở hữu khoảng 112 tỷ USD.
Đứng thứ 2 là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates với khối tài sản khoảng 90 tỷ USD.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet đứng thứ 3 với khối tài sản 84 tỷ USD.
Chủ tịch và CEO LVMH đứng thứ 4 với khối tài sản là 72 tỷ USD.
Nhà sáng lập và CEO Facebook Mark Zuckerberg đứng thứ 5 với tài sản là 71 tỷ USD.
Nhà sáng lập Inditex và là chủ chuỗi thương hiệu thời trang bình dân Zara Amancio Ortega đứng tứ 6 với tài sản 70 tỷ USD.
Ông trùm truyền thông Mexico Carlos Slim đứng thứ 7 với tài sản 67 tỷ USD.

Ông David Koch (người trong ảnh) và anh trai Charles, 2 nhà lãnh đạo tập đoàn công nghiệp Koch đứng thứ 8 và 9 với tài sản của mỗi người là 60 tỷ USD.

Đứng thứ 10 là nhà lãnh đạo Oracle Larry Ellison với tài sản 58,5 tỷ USD.

CEO tập đoàn Bloomberg Michael Bloomberg đứng thứ 11 với khối tài sản 50 tỷ USD.

Đứng thứ 12 là đồng sáng lập Google Larry Page với tài sản 48,8 tỷ USD.
Có khối tài sản ít hơn một chút là người đồng sáng lập Google với Larry Page, Sergey Brin với 47,5 tỷ USD.
Vị trí thứ 14 và 15 thuộc về Jim và Rob Walton (phải), lãnh đạo tập đoàn Walmart với tài sản là 46,4 và 46,2 tỷ USD.
Đứng thứ 16 là bà Alice Walton với tài sản 46 tỷ USD.
Đứng thứ 17 là nhà sáng lập và CEO Tencent Pony Ma Huateng với tài sản 45,3 tỷ USD.
Người thừa kế tập đoàn L'Oreal Francoise Bettencourt-Meyers đứng thứ 18 là 42,2 tỷ USD.
Chủ tịch Reliance Industries Mukesh Ambani đứng thứ 19 với tài sản 40,1 tỷ USD.
Nhà sáng lập và chủ tịch Alibaba Jack Ma đứng thứ 20 với tài sản 39 tỷ USD.
Chủ tịch và CEO Las Vegas Sands Sheldon Adelson đứng thứ 21 với khối tài sản 38,5 tỷ USD.
Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer đứng thứ 22 với khối tài sản 38,4 tỷ USD.
Nhà tài phiệt Hong Kong Li Ka-shing đứng thứ 23 với tài sản 34,9 tỷ USD.
Tiếp theo là Chủ tịch Tập đoàn China Evergrande Hui Ka Yan với tài sản 30,3 tỷ USD.
Trùm bất động sản Lee Shau-kee cũng sở hữu khối tài sản 30,3 tỷ USD như ông Hui Ka Yan.
Chủ tịch Dalian Wanda Wang Jianlin có khối tài sản là 30 tỷ USD.
Hai người thừa kế chuỗi siêu thị Aldi của Đức Beate Heister và Karl Albrecht Jr. cùng có khối tài sản 29,8 tỷ USD/người.
Nhà sáng lập tập đoàn Mike Phil Knight đứng thứ 28 với khối tài sản 29,6 tỷ USD.
Đứng áp chót trong danh sách này là đồng sáng lập 3G Capital Jorge Paulo Lemann với khối tài sản 27,4 tỷ USD.

Đứng cuối cùng trong danh sách là tỷ phú Francois Pinault với khối tài sản 27 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Forbes bình chọn những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016
Forbes bình chọn những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016

VOV.VN - Bảng xếp hạng Forbes dựa trên 4 yếu tố chính: tiền bạc, sự xuất hiện trên truyền thông, phạm vi ảnh hưởng, tác động trong lĩnh vực của người đó. 

Forbes bình chọn những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016

Forbes bình chọn những phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2016

VOV.VN - Bảng xếp hạng Forbes dựa trên 4 yếu tố chính: tiền bạc, sự xuất hiện trên truyền thông, phạm vi ảnh hưởng, tác động trong lĩnh vực của người đó. 

10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes
10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes

VOV.VN - Top 10 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn có tới 7 người Mỹ nhưng đứng đầu lại là Thủ tướng Đức. 

10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes

10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes

VOV.VN - Top 10 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn có tới 7 người Mỹ nhưng đứng đầu lại là Thủ tướng Đức.