Dấu hiệu mới trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan
Chính phủ Thái Lan dự kiến công bố kế hoạch hòa giải trong tuần này và tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới.
>> Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng tổ chức bầu cử vào ngày 14/11
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 8 tuần qua tại Thái Lan vừa xuất hiện những dấu hiệu lắng dịu và hòa giải.
Ngày 3/5, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, Chính phủ Thái Lan dự kiến công bố kế hoạch hòa giải trong tuần này. Ông đồng thời tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử vào tháng 11 tới.
Phát biểu ý kiến tại phiên họp Thượng viện Thái Lan diễn ra ngày 3/5, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thông báo, Chính phủ đang lên kế hoạch về lộ trình hòa giải dân tộc, nhằm giúp chấm dứt bế tắc chính trị hiện nay và dự kiến công bố trong tuần này. Theo đó, Chính phủ phải tiến hành cùng lúc hai nhiệm vụ, đó là kiên trì tìm giải pháp chính trị, lộ trình hòa giải; bảo đảm đúng luật pháp.
Cùng ngày, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Abhisit nêu rõ: "Chính phủ sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử mới, qua đó người dân có thể đưa ra quyết định của mình. Tôi nghĩ, nếu đạt được một sự hòa giải và tình hình chính trị lắng dịu ngay từ lúc này, cuộc bầu cử có thể được tổ chức vào ngày 14/11 tới".
Phản ứng trước kế hoạch hòa giải của Thủ tướng Abhisit, ông Chatupon Prompan, một trong những lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận dân chủ chống độc tài nói rằng, những người biểu tình “Áo đỏ” sẽ cân nhắc kỹ lưỡng kế hoạch hòa giải của chính phủ và khẳng định, cần tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Chính phủ. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ liệu hàng nghìn người biểu tình “Áo đỏ” đang chiếm giữ Trung tâm Thương mại ở thủ đô Bangkok có nhất trí với đề xuất mang tính thỏa hiệp của Chính phủ Thái Lan hay không?.
Theo các nhà phân tích chính trị quốc tế, bất chấp đề xuất đó, cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan vẫn chưa thể sớm chấm dứt. Bời vì, cả Liên minh Nhân dân vì Dân chủ, hay còn gọi là phe “Áo vàng” ủng hộ chính phủ hiện tại và Mặt trân Dân chủ chống độc tài (phe “Áo đỏ”) ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đều muốn nắm quyền vào tháng 9 tới, thời điểm diễn ra hai sự kiện quan trọng tại nước này, đó là cải tổ nhân sự lực lượng cảnh sát và quân đội đầy quyền lực, cùng với việc thông qua ngân sách cho năm tài khóa 2011./.