Dấu hiệu mới trong vấn đề hạt nhân của Iran

Ngày 21/12, trong chuyến thăm lần đầu tiên đến Nhật Bản, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran tuyên bố, Iran không thể chấp nhận dự thảo thoả thuận của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo này vừa xuất hiện những dấu hiệu mới. Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, ông Saeed Jalili vừa tuyên bố, Iran không thể chấp nhận dự thảo thoả thuận do Liên Hợp quốc bảo trợ. Ông cũng chỉ trích Mỹ và một số nước phương Tây đang tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung của Liên Hợp Quốc đối với I-ran.

Tuyên bố này được ông Jalili đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình NHK hôm 21/12, khi đang ở thăm Nhật Bản. Ông cho rằng, một số cường quốc trên thế giới đã gắn những điều kiện vào kế hoạch mà họ muốn. Ông khẳng định, Iran sẵn sàng thảo luận với các nước về một thoả thuận công bằng, nhưng không bao giờ chịu cúi đầu trước một số cường quốc, bằng cách chấp nhận các điều kiện mà họ đưa ra.

Ông Jalili nhấn mạnh: “Tất cả các quốc gia cần loại bỏ vũ khí hạt nhân và nỗ lực thúc đẩy việc giải giáp hạt nhân. Cùng thời điểm đó, mọi quốc gia có quyền sử dụng nhiên liệu hạt nhân vì các mục đích hoà bình. Tôi nghe nói Nhật Bản có hơn 30 cơ sở hạt nhân. Iran vẫn cần ít nhất 20 nhà máy điện hạt nhân”.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với ông Jalili tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Okada Katsuya hối thúc Iran tổ chức đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Okada bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình hiện tại, liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Theo ông, việc Iran bác bỏ đề xuất chuyển urani ra nước ngoài để làm giàu ở cấp độ cao hơn là điều thực sự đáng tiếc. Ông Okada cũng nói rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc tiến hành các cuộc đối thoại trực tiếp với Iran và Iran không nên đóng cửa trước cơ hội này.

Về phần mình, ông Jalili cho rằng, sáng kiến ban đầu về việc chuyển urani ra nước ngoài để chuyển thành nhiên liệu hạt nhân được chính Iran đề xuất với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Ông khẳng định, Iran phản đối mạnh mẽ các các loại vũ khí hạt nhân.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Armadinejat vừa nói rằng, việc Mỹ có một tài liệu cho thấy Iran có kế hoạch thử bom hạt nhan là tài liệu giả. Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC của Mỹ, ông Armadinejat khẳng định, nguồn tin được tờ “Thời đại” của Mỹ đăng tải là “hoàn toàn sai sự thật”. Theo ông, sự chỉ trích của các cường quốc thế giới nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran đã trở thành một câu chuyện “lặp đi lặp lại và vô vị”. Tổng thống Armadinejat cũng tái khẳng định rằng, Iran không muốn có bom hạt nhân và Iran không chấp nhận điều đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.