Dấu hiệu tích cực khắc phục cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp
Thủ tướng Hy Lạp cam kết sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và hy vọng sẽ nhận được các khoản cứu trợ trong những ngày tới.
Cuộc khủng hoảng nợ công của Hy Lạp, một vấn đề nóng bỏng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng như trên thị trường tài chính toàn cầu đang xuất hiện những tiến triển tích cực.
Các nguồn tin từ Bỉ và Hy Lạp, ngày 30/4 dẫn thông báo của các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết, kế hoạch cứu trợ tài chính của quốc tế dành cho quốc gia Nam Âu này sẽ sớm được hoàn tất.
Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế Olli Rehn cho biết, các cuộc thương thảo đang diễn ra tại thủ đô Athens giữa chính phủ Hy Lạp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu đang bước vào giai đoạn hoàn tất.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cam kết sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết, trong đó có việc tiết kiệm chi tiêu 25 tỷ euro trong 2 năm, để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay và bày tỏ hy vọng sẽ nhận được các khoản cứu trợ trong những ngày tới.
Trong khi đó, ngày 30/4, phát biểu tại hội nghị kinh tế cấp cao ở Đức, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Trichet cho biết, khu vực đồng Euro cần đẩy nhanh việc triển khai gói cứu trợ Hy Lạp, nhằm ngăn chặn những bất ổn tài chính của Hy Lạp lây lan sang các nước khác trong khối.
Phát biểu tại đây, Tổng thống Đức Horst Köhler cho rằng: “Chúng ta cần các hoạt động chính trị để góp phần vực dậy các thị trường tài chính, cũng như giúp ích cho toàn bộ nền kinh tế. Chúng ta cần một nền kinh tế có lợi cho toàn xã hội và tất cả mọi người đều có những đóng góp”.
Những thông tin về triển vọng tích cực của các cuộc đàm phán về gói cứu trợ quốc tế cho Hy Lạp đã làm dịu bớt những rối loạn trên các thị trường tài chính. Tuy nhiên, bầu không khí xã hội ở thủ đô Athens của Hy Lạp lại đang có chiều hướng nóng lên.
Tối 30/4, cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông hơn 500 người biểu tình, khi họ xông vào trụ sở Bộ Tài chính ở thủ đô để phản đối việc chính phủ chấp nhận thực thi kế hoạch kinh tế khắc khổ để đổi lấy khoản cứu trợ của quốc tế.
Về phần mình, các nhà đầu tư quốc tế đang theo dõi sát sao xem liệu gói cứu trợ tài chính chung của EU và IMF có được thực hiện đúng thời điểm Hy Lạp phải thanh toán 8,5 tỷ Euro vào ngày 19/5 tới, và khoản cứu trợ này có đủ lớn để giúp Hy Lạp giải quyết khoản nợ công lên tới 300 tỷ USD hay không?.