Dấu hiệu tích cực trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan

Ngày 24/6, các quan chức ngoại giao Ấn Độ và Pakistan có cuộc hội đàm then chốt đầu tiên kể từ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào thành phố Mumbai (Ấn Độ) cuối năm 2008

Cuộc hội đàm này nhằm mở đường cho cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao dự kiến diễn ra trong tháng 7 tới. Cuộc gặp lần này dường như đã mở ra triển vọng mới trong mối quan hệ giữa hai quốc gia cùng có vũ khí hạt nhân ở Nam Á này.

Bí thư Đối ngoại Ấn Độ, bà Nirupama Rao và người đồng cấp Pakistan Salman Bashir đã tiến hành hội đàm tại thủ đô Islamabad (Pakistan).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bí thư Đối ngoại hai nước khẳng định, Ấn Độ và Pakistan cần hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và không cho phép các phần tử khủng bố có bất kỳ cơ hội nào để làm trệch tiến trình hoà bình giữa hai nước. Hai bên nhấn mạnh biện pháp xây dựng lòng tin, giúp thu hẹp mối ngờ vực giữa hai nước láng giềng này. Hai nước đã nhất trí về nguyên tắc cơ bản của tiến trình đàm phán và xây dựng chương trình nghị sự cho cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước vào ngày 15/7 tới.

Bà Nirupama Rao cho biết: “Thủ tướng Gillani đã đảm bảo với Thủ tướng Manmohan Singh rằng, Pakistan sẽ không cho phép các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ nước mình để thực hiện các hành động chống lại Ấn Độ. Đó là một cam kết quan trọng và chúng tôi nghĩ rằng hai nước cần phối hợp giải quyết những vấn đề nổi bật trong quan hệ song phương; loại bỏ những mối nguy hiểm, mối đe doạ và những tai hoạ của chủ nghĩa khủng bố”.

Về phần mình, Bí thư Đối ngoại Pakistan Salman Bashir nhấn mạnh: “Chủ nghĩa khủng bố là mối lo ngại của Pakistan, của khu vực, của thế giới và của cả Ấn Độ. Vì vậy, tôi nghĩ, điều quan trọng là chúng tôi đã đạt được sự nhất trí sẽ tiến hành thảo luận vấn đề này sâu hơn và chuyển từ lời nói sang tìm kiếm những cách thức và công cụ để giải quyết hiệu quả mối lo ngại của mỗi nước”.

Lâu nay, việc xử lý các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan như nhóm Lasca e-Taiba mà Ấn Độ cáo buộc thực hiện vụ tấn công các mục tiêu quan trọng ở thành phố Mumbai làm 166 người chết là điều kiện tiên quyết để Ấn Độ khởi động lại các cuộc đàm phán toàn diện với Pakistan, liên quan đến nguồn nước, vấn đề Kashmir và những tranh chấp khác. Tuy nhiên, Pakistan đã giải quyết vấn đề đó một cách miễn cưỡng.

Theo các nhà phân tích, cho dù đang có những dấu hiệu xích lại gần nhau, nhưng chừng nào Pakistan chưa quyết tâm xử lý triệt để các nhóm khủng bố sử dụng lãnh thổ Pakistan để chống Ấn Độ, thì mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á này vẫn trong thế “căng như dây đàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.