Dấu hiệu tích cực trong tiến trình hòa bình Trung Đông
Những tuyên bố tích cực được cả các quan chức Palestine và Israel đưa ra trong những ngày cuối năm 2009 và đầu năm mới này đang “hé ra” những hy vọng mới về tiến trình hoà bình ở khu vực.
Tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine đã lâm vào bế tắc hơn một năm qua, bất chấp nỗ lực của Nhóm bộ tứ bảo trợ tiến trình này là Nga, EU, Mỹ và Liên Hợp Quốc, đặc biệt là từ phía Mỹ. Thế nhưng, những tuyên bố tích cực được cả các quan chức Palestine và Israel đưa ra trong những ngày cuối năm 2009 và đầu năm mới này đang “hé ra” những hy vọng mới.
Trong thông điệp gửi người dân Palestine, Tổng thống Mamoud Abbas nhắc lại mong muốn cháy bỏng của ông là đạt được một hiệp định hòa bình thực sự với Israel.
Theo Tổng thống Abbas, hòa bình phải được thiết lập giữa người Israel và người Palestine. Bởi vì, hòa bình sẽ mang đến an ninh, ổn định và cùng tồn tại cho Israel và Palestine.
Còn tại thành phố Sederos, miền Nam Israel, hàng trăm thanh niên và trẻ em Israel tổ chức tuần hành hướng về biên giới với giải Gaza, mang theo khát vọng hòa bình. Phát biểu với báo chí tại đây, Bộ trưởng Thông tin và Cộng đồng Israel nhấn mạnh: “Chúng tôi có mặt tại đây để mang một thông điệp hòa bình đến với tất cả người dân và trẻ em đang sống trong khu vực. Hãy cho phép tôi nói với người dân Gaza rằng, chúng tôi muốn hòa bình, vì chúng tôi cũng đã có quá nhiều đau khổ”.
Trong một diễn biến mới nhất, một quan chức cấp cao Palestine cho biết, Ai Cập sẽ sử dụng ảnh hưởng của nước này để tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mamoud Abbas tại thủ đô Cairo. Ông Armad Madalani, thành viên ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine cho biết, mục tiêu của cuộc gặp này là "khôi phục lại các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang bị trì hoãn”.
Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại Cairo, Thủ tướng Israel Netanyahu đã đề nghị Ai Cập chủ trì tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa Israel và Palestine. Đề nghị này của Israel được xem như là tín hiệu mới nhất cho thấy tiến trình hòa bình Trung Đông đang tiến triển.
Đánh giá về triển vọng của cuộc gặp này, ông Madalani, thành viên ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine cho rằng, vấn đề không phải là việc tổ chức các cuộc gặp, mà là cam kết của Israel trong việc xác định lộ trình hòa bình. Theo đó, những yêu cầu để nối lại đàm phán hòa bình là dừng tất cả các hoạt động tái định cư và chấm dứt xung đột dựa trên nguyên tắc 2 nhà nước.
Dư luận trông chờ những tuyên bố thiện chí của cả Israel và Palestine sẽ sớm được hiện thực hóa, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai bên./.