Đấu tranh quyền lực trên chính trường Nhật Bản

Quốc hội Nhật Bản chiều 16/6) đã kết thúc phiên họp thứ 174 bằng việc bỏ phiếu không tán thành kiến nghị bất tín nhiệm đối với Nội các của Thủ tướng Naoto Kan do Đảng Dân chủ Tự do đối lập đệ trình.

>>Các đảng phái Nhật Bản hướng tới bầu cử Thượng viện

Điều này đã được dự báo từ trước do Đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Kan chiếm đa số tại Hạ viện. Tuy nhiên, kiến nghị bất tín nhiệm cũng cho thấy cuộc đấu tranh quyền lực căng thẳng tại Quốc hội Nhật Bản hiện nay.

Hiếm thấy có kỳ họp quốc hội nào của Nhật Bản chứng kiến sự căng thẳng giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập như kỳ họp lần này. Trong phiên họp thông qua Dự luật chống biến đổi khí hậu tại Ủy ban Môi trường của Hạ viện hôm 14/5, nghị sỹ của các đảng đối lập đã tràn lên bục chủ tọa phản đối việc Đảng Dân chủ cầm quyền sử dụng tỷ lệ đa số để thông qua dự luật gây nên cảnh hỗn loạn hiếm thấy tại Quốc hội Nhật Bản.

Chính trường Nhật Bản đang dậy sóng (Ảnh Reuters)

Cuộc đấu tranh quyền lực của Quốc hội Nhật Bản lần này được thể hiện ở tỷ lệ chỉ có hơn 55% số dự án luật đệ trình được thông qua. Đây là tỷ lệ thấp nhất tại Quốc hội Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giới hai. Các vụ bê bối quỹ chính trị của Đảng Dân chủ cầm quyền và vấn đề di dời căn cứ quân sự Futenma của Mỹ ở Okinawa đã ảnh hưởng lớn đến việc thảo luận về các Dự án Luật tại Quốc hội Nhật Bản.

Việc Thủ tướng Hatoyama từ chức cũng khiến công tác thẩm duyệt dự án luật tại Quốc hội Nhật Bản bị trì hoãn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến dự luật cải cách bưu chính và dự luật sửa đổi tranh chấp lao động không thể được thông qua như dự kiến. Đây đều là những dự luật liên quan mật thiết đến nền kinh tế. Đã xuất hiện những lo ngại về việc những dự luật này có thể trở thành các dự luật dở dang. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tái thiết nền kinh tế của chính quyền Thủ tướng Kan.

Cuộc đấu tranh quyền lực trên chính trường Nhật Bản sẽ tiếp tục trở nên gay gắt hơn trong cuộc bầu cử Thượng viện dự định được tổ chức vào ngày 11/7 tới. Đảng Dân chủ cầm quyền đang đặt mục tiêu giành được 60 ghế tại Thượng viện nhằm nắm quyền kiểm soát cả hai viện của quốc hội Nhật Bản để tạo thế thuận lợi cho việc thông qua các dự án cải cách của mình. Tuy nhiên, ông Tanigaki, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản, tuyên bố sẽ đánh cược cả sinh mạng chính trị của mình vào cuộc bầu cử thượng viện. Ông Tanigaki khẳng định sẽ từ chức Chủ tịch đảng nếu để Đảng Dân chủ chiếm thế đa số tại Thượng viện.

Theo các nhà phân tích, cuộc đấu tranh quyền lực giữa các chính đảng có thể gây ảnh hưởng đến bước tiến phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.