Lao động Ấn Độ làm việc chăm chỉ thứ 6 thế giới

VOV.VN - Dữ liệu cập nhật vào tháng 4/2023 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, lao động Ấn Độ làm việc chăm chỉ thứ 6 thế giới tính trên số giờ làm việc trong 1 tuần. 

Theo số liệu của cơ quan quốc tế về lao động, trung bình một người lao động Ấn Độ làm việc khoảng 47,7 giờ mỗi tuần. So sánh với các quốc gia khác, người lao động Ấn Độ làm việc nhiều hơn đồng nghiệp tại Trung Quốc (46,1 giờ), Việt Nam (41,5 giờ), Malaysia (43,2 giờ), Philippines (39,2 giờ), Nhật Bản (36,6 giờ)…

Tuy nhiên, người Ấn Độ lại làm việc ít hơn so với một số quốc gia nhỏ hơn, với dân số nhỏ hơn, tính về tiêu chí thời gian, như Bhutan, Congo, Lesotho và Gambia.  

Tuy nhiên, vấn đề của Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia khác không phải thời gian làm việc trung bình mà là năng suất lao động. Năm 2021, Ấn Độ xếp thứ 131 trong tổng số 189 quốc gia và vùng lãnh thổ theo tiêu chí GDP trên mỗi giờ làm việc (GDP không đổi vào năm 2017) được điều chỉnh theo sức mua tương đương.

Xét trên tiêu chí này, năng suất lao động của Ấn Độ đứng ở mức 8,47 USD, thấp hơn Việt Nam (10,22 USD), Philippines (10,07 USD), Indonesia (12,96 USD), Trung Quốc (13,35 USD), Mexico (20,23 USD) và Malaysia (25,59 USD).

Đây là những quốc gia mà Ấn Độ phải cạnh tranh về thị trường xuất khẩu hoặc thu hút đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Ấn Độ đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí
Thủ đô Ấn Độ đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định đóng cửa tất cả các trường tiểu học cho đến ngày 10/11 trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục duy trì ở mức cao. 

Thủ đô Ấn Độ đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí

Thủ đô Ấn Độ đóng cửa trường học do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã quyết định đóng cửa tất cả các trường tiểu học cho đến ngày 10/11 trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục duy trì ở mức cao. 

Hải quân Ấn Độ đề xuất 4 nguyên tắc hợp tác ở Ấn Độ Dương
Hải quân Ấn Độ đề xuất 4 nguyên tắc hợp tác ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar ngày 31/10 đã đưa ra 4 nguyên tắc nhằm thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương (IOR).

Hải quân Ấn Độ đề xuất 4 nguyên tắc hợp tác ở Ấn Độ Dương

Hải quân Ấn Độ đề xuất 4 nguyên tắc hợp tác ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar ngày 31/10 đã đưa ra 4 nguyên tắc nhằm thúc đẩy mối quan hệ sâu sắc hơn giữa các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương (IOR).

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao
Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.