Đẩy mạnh hợp tác của Nga với khu vực châu Á - Thái Bình Dương

VOV.VN - Các đại diện từ nhiều nước trên thế giới đã và đang hội tụ về thành phố Vladivostok - Liên bang Nga để tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF-2022) lần thứ VII năm 2022, diễn ra từ ngày 5 - 8/9.

Trong điều kiện của các lệnh trừng phạt, việc tổ chức diễn đàn càng cho thấy quyết tâm của Nga đẩy mạnh hợp tác với khu vực châu Á - Tháí Bình Dương. Theo Ban Tổ chức, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông năm nay, các đại biểu sẽ thảo luận về sự phát triển của vùng Viễn Đông, nền kinh tế toàn cầu và khu vực, hợp tác quốc tế, cũng như quỹ đạo vượt qua khủng hoảng và kiến ​​trúc mới của thế giới.

Thư ký điều hành Ban tổ chức EEF-2022 Anton Kobyakov tin rằng trong điều kiện của các lệnh trừng phạt, tầm quan trọng của diễn đàn đối với những người tham gia chỉ ngày càng tăng, vì sự kiện này mở ra cơ hội mới không chỉ cho kinh tế Nga mà còn cho sự phát triển của các nước khác. Ông nhấn mạnh, có thể thấy điều này trong chương trình năm nay, bao gồm hơn 30 chủ đề khác nhau - từ những thay đổi toàn cầu trong nền kinh tế và chuỗi cung ứng đến văn hóa và lòng yêu nước của các thế hệ tương lai.

Trong thư gửi những người tham gia diễn đàn, Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh: “Chủ đề chính của cuộc gặp năm nay - 'Trên đường đến một thế giới đa cực' dường như rất phù hợp và có ý nghĩa. Mô hình đơn cực lỗi thời đang được thay thế bằng một trật tự thế giới mới dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công bằng và bình đẳng, công nhận quyền của mọi quốc gia và mọi người đối với con đường phát triển có chủ quyền của mình. Chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang hình thành các trung tâm kinh tế và chính trị hùng mạnh, đóng vai trò là động lực của quá trình không thể đảo ngược này”.

Theo ông, Nga hài lòng ghi nhận sự hợp tác song phương trực tiếp giữa các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, cũng như hợp tác giữa các quốc gia này trong khuôn khổ các hiệp hội có ảnh hưởng như Liên minh Kinh tế Á - Âu, Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO), BRICS, APEC và ASEAN đang đạt được đà phát triển. Nga sẵn sàng tiếp tục cùng với tất cả các đối tác quan tâm, nỗ lực cải thiện hợp tác khu vực dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tổng thống Putin lưu ý tại diễn đàn năm nay, các chính trị gia và doanh nhân, chuyên gia và các nhà hoạt động xã hội trong và ngoài nước sẽ thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến triển vọng hợp tác sâu rộng về thương mại, đầu tư, khoa học và nhân đạo. Điều quan trọng là tại Diễn đàn, dự kiến ​​sẽ ký kết các hợp đồng thương mại và các thỏa thuận dài hạn với sự tham gia của giới doanh nghiệp và chính quyền khu vực.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Diễn đàn kinh tế phương Đông có uy tín quốc tế cao và đóng góp đáng kể vào việc xây dựng quan hệ kinh doanh giữa Nga và các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Tích cực góp phần thu hút các dòng vốn đầu tư và đổi mới công nghệ, nhằm bộc lộ đầy đủ hơn tiềm năng kinh tế và xã hội phong phú của vùng Viễn Đông Nga.

Được tổ chức từ năm 2015, theo truyền thống, Tổng thống V.Putin sẽ tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn năm nay.

Phó Thủ tướng kiêm Đặc phái viên Toàn quyền của Tổng thống Nga tại Viễn Đông Yuri Trutnev cho biết, hơn 28.000 người từ 96 quốc gia đã tham gia Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) trong 5 năm qua. Trước những thách thức trừng phạt mà một số nước phương Tây áp đặt đối với Nga, tầm quan trọng của khu vực vĩ ​​mô chỉ ngày càng lớn. Phó Thủ tướng Trutnev nêu rõ, các luồng vận tải và hậu cần trước đây nối Nga với châu Âu đang chuyển hướng sang các nước châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, sự định hướng lại của các ngành công nghiệp Viễn Đông đang diễn ra, các nhà sản xuất trong nước của Nga đang nâng cao tay nghề, xây dựng năng lực, làm chủ công nghệ mới. Cơ hội hợp tác quốc tế với các nước thân thiện ngày càng mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương
Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương

VOV.VN - Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm tại LB Nga, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp, lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và hội nhập với thế giới.

Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương

Tiếng Việt giúp gắn kết thế hệ trẻ Việt tại LB Nga với quê hương

VOV.VN - Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm tại LB Nga, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp, lưu giữ, lan tỏa, trao truyền văn hóa, giúp đồng bào ta bảo tồn được bản sắc văn hóa riêng, khẳng định bản thân và hội nhập với thế giới.

Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine
Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/9, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, mức độ tham gia của Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev tiếp tục gia tăng. Hậu quả của những gì đang xảy ra sẽ rất nặng nề.

Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine

Nga ghi nhận mức độ tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong hỗ trợ quân sự Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/9, thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, mức độ tham gia của Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev tiếp tục gia tăng. Hậu quả của những gì đang xảy ra sẽ rất nặng nề.

Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá
Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia quyết định hạn chế giá dầu của Nga.

Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá

Nga sẽ ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia áp đặt các hạn chế về giá

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu cho các quốc gia quyết định hạn chế giá dầu của Nga.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 31/8, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(2/9/1945-2/9/2022).

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga long trọng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh

VOV.VN - Ngày 31/8, tại thủ đô Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức buổi chiêu đãi nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(2/9/1945-2/9/2022).