Đề nghị ân xá cho người biểu tình áo đỏ bị phản đối

Đề nghị ân xá cho những người phạm tội trong các cuộc biểu tình do đảng Niềm tự hào nước Thái, đảng lớn thứ 2 trong liên minh cầm quyền tại Thái Lan, đưa ra, đang vấp phải sự phải đối mạnh mẽ từ phía Chính phủ cũng như phe đối lập.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cho rằng: Đề nghị ân xá này thực chất nhằm giúp cho những kẻ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị này sẽ không gây bất hoà giữa đảng Dân chủ và đảng Niềm tự hào nước Thái, đe doạ sự ổn định của liên minh cầm quyền, vì mỗi đảng có thể có quan điểm riêng.

Theo ông Suriyasai Katasila, điều phối viên Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), tức phe Áo vàng, thì không nên ân xá cho những kẻ đứng sau hoặc chỉ đạo các cuộc biểu tình chính trị và những kẻ tấn công người khác trong thời gian biểu tình.

Bất chấp sự phản đối, ông Boonjong Wongtrairat, Phó Chủ tịch đảng Vì Nước Thái, khẳng định đảng của ông sẽ thúc đẩy để sớm đưa dự thảo luật Ân xá ra phiên họp Hạ viện Thái Lan.

Đề nghị Ân xá được ông Newin Chidchob, lãnh đạo thực chất của đảng Niềm Tự hào nước Thái, đưa ra từ năm 2009 và mới được nêu trở lại gần đây. Đối tượng là những người vi phạm pháp luật khi tham gia biểu tình Áo đỏ, Áo vàng, đã bị xét xử hoặc đang chờ xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.