Bệnh đường hô hấp gia tăng ở Trung Quốc, lượng máu dự trữ khan hiếm ở nhiều nơi

VOV.VN - Do liên tục xảy ra mưa tuyết, nhiệt độ giảm mạnh và đỉnh điểm lây nhiễm của các bệnh đường hô hấp, số lượng người hiến máu đã giảm đáng kể trên cả nước Trung Quốc, khiến các ngân hàng máu ở một số địa phương nước này gặp thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung.

Trạm máu trung tâm ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, nơi có hơn 4,7 triệu dân, hôm 15/12 đã ra lời kêu gọi cư dân trong độ tuổi từ 18 đến 55 tích cực hiến máu vì thành phố cần ít nhất 220 lượt hiến máu tình nguyện mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu lâm sàng cơ bản.

Trạm máu trung tâm ở Duy Phường, một thành phố thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, cũng đang phải chịu áp lực tương tự và kêu gọi công chúng hiến máu tối thiểu 400 lượt mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu lâm sàng, cũng như điều trị cho các bệnh nhân mất máu do chấn thương, xuất huyết sau sinh, bỏng, phẫu thuật ngoại khoa và các bệnh về máu khác.

Theo lời kêu gọi của các trung tâm này, do gần đây thời tiết mưa tuyết, nhiệt độ giảm sâu, thêm vào đó tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao, số người hiến máu giảm đáng kể, khiến các ngân hàng máu phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nguồn cung.

Một thành phố đông dân khác là Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cũng kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp sau khi lượng máu tồn kho của thành phố giảm xuống dưới mức cảnh báo. Các quan chức địa phương cho biết, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo điều trị y tế cho bệnh nhân lâm sàng và gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 6 địa phương khác trên cả nước này cũng đã đưa ra thông báo tương tự. Để đối phó với tình trạng này, nhiều địa phương đã phải tiến hành các hoạt động tuyên truyền quảng bá, nhằm thu hút người dân hiến máu tình nguyện.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia, kể từ năm 1998 Luật Hiến máu chính thức thực thi tại Trung Quốc, số người hiến máu tình nguyện ở nước này đã liên tục tăng trong hơn 20 năm qua. Con số này đã tăng khoảng 47 lần, từ 328.000 lượt năm 1998 lên hơn 15 triệu lượt vào năm 2020. Tỷ lệ hiến máu trên một nghìn dân cũng tăng từ 4,8 năm 1998 lên 11,1 vào năm 2020.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu máu ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn, bởi mặc dù tỷ lệ hiến máu tăng dần qua từng năm nhưng vẫn tương đối thấp so với các nước phát triển. Tỷ lệ hiến máu của Trung Quốc chỉ đạt 10,5 phần nghìn vào năm 2016, trong khi các nước phát triển là khoảng 33 phần nghìn. Mặt khác, do nhu cầu về máu ở Trung Quốc ngày càng tăng, khoảng cách giữa cung và cầu ngày càng lớn​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh tượng hoang tàn sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc, Trung Quốc
Cảnh tượng hoang tàn sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc, Trung Quốc

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ vừa xảy ra đêm qua (18/12) ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc. Đến nay, đã có ít nhất 118 người thiệt mạng, 579 người bị thương, hiện vẫn còn 20 người mất tích.

Cảnh tượng hoang tàn sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc, Trung Quốc

Cảnh tượng hoang tàn sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc, Trung Quốc

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ vừa xảy ra đêm qua (18/12) ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc. Đến nay, đã có ít nhất 118 người thiệt mạng, 579 người bị thương, hiện vẫn còn 20 người mất tích.

275 dư chấn xảy ra sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc)
275 dư chấn xảy ra sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc)

VOV.VN - Trung Quốc đang tập trung mọi nguồn lực để cứu trợ những người bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh 6,2 độ vừa xảy ra đêm qua (18/12) ở tỉnh Cam Túc.

275 dư chấn xảy ra sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc)

275 dư chấn xảy ra sau động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc)

VOV.VN - Trung Quốc đang tập trung mọi nguồn lực để cứu trợ những người bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh 6,2 độ vừa xảy ra đêm qua (18/12) ở tỉnh Cam Túc.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực
Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

Động đất lớn ở Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu cứu hộ tổng lực

VOV.VN - Sau khi xảy ra động đất lớn 6.3 độ ở tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải làm ít nhất 111 người thiệt mạng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh đã ra chỉ thị dồn lực tìm cứu kiếm cứu hộ các nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản người dân ở vùng xảy ra thiên tai.

Động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc), hơn 100 người thiệt mạng
Động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc), hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ vừa xảy ra đêm qua (18/12) ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm người bị nạn

Động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc), hơn 100 người thiệt mạng

Động đất 6,2 độ ở Cam Túc (Trung Quốc), hơn 100 người thiệt mạng

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,2 độ vừa xảy ra đêm qua (18/12) ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng. Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tập trung mọi nỗ lực tìm kiếm người bị nạn