Đề nghị trả lại tư cách thành viên OAS cho Honduras
Tổng thống hai nước Brazil và Nicaragua ngày 28/7 đã đưa ra các điều kiện để khôi phục tư cách thành viên của Honduras tại Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ (OAS), tuy nhiên vẫn lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Zelaya.
Phát biểu trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Nicaragua Ortega, Tổng thống Luiz da Silva cho biết, Brazil không cho phép cuộc đảo chính quân sự ở Honduras trở thành một tiền lệ mới thúc đẩy cho việc phát sinh những diễn biến chính trị không dân chủ trong khu vực.
Ông Silva cũng cho rằng, Brazil cho rằng, bất cứ động thái nào của Honduras trong việc hướng đền khôi phục tư cách thành viên của nước này đòi hỏi sự trở về của Tổng thống bị lật đổ Zelaya và việc Chính phủ Honduras phải công nhận đầy đủ các quyền chính trị của ông này.
![]() |
|
Tổng thống Brazil Luiz da Silva (trái) và Tổng thống Nicaragua Ortega |
Vê phần mình, Tổng thống Nicaragua Ortega cho rằng, để hội nhập khu vực trong bối cảnh toàn cầu, Honduras đòi hỏi một sự cam kết mạnh mẽ về mặt dân chủ trong khu vực. Để thực hiện mục tiêu này, các nước khu vực Châu Mỹ cần tạo điều kiện để Honduras được tham gia trở lại OAS cũng như các Hệ thống hội nhập Trung Mỹ khác. Và đây là một thách thức mà các nước khu vực Châu Mỹ cần phải giải quyết.
Hiện cuộc đảo chính ở Honduras là một cản trở lớn đối với tiến trình hội nhập của nước này vào các quốc gia Châu Mỹ, đặc biệt cuộc đảo chính ở Honduras lại xảy ra vào thời điểm mà đảo chính hiếm khi xảy ra ở khu vực này.
OAS đã nhất trí đình chỉ tư cách thành viên của Honduras vào tháng 6/2009 nhằm phản đối cuộc đảo chính xảy ra ở Honduras vào tháng 6/2008./.
