Đề phòng Iran, Mỹ đẩy mạnh bán vũ khí cho đồng minh ở Trung Đông

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc bán vũ khí sẽ hỗ trợ các đồng minh của Mỹ tăng cường sự ổn định ở Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 24/5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định thúc đẩy việc bán vũ khí cho Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan mà không cần có sự chấp nhận của Quốc hội.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Vanity Fair.

Việc hoàn thành 22 thỏa thuận vũ khí này dành cho Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và các nước khác được thực hiện bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ về các giao dịch này trước đó.

Theo ông Pompeo, bất cứ sự trì hoãn nào cũng có thể làm gia tăng nguy cơ đối với các đối tác của Mỹ vào thời điểm có sự bất ổn do Iran gây ra.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ, việc bán vũ khí này sẽ hỗ trợ các đồng minh của Mỹ, tăng cường sự ổn định ở Trung Đông và trợ giúp các quốc gia này nâng cao tính răn đe và phòng vệ trước các nguy cơ từ Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70
Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

VOV.VN - Công ty Sikorsky (thành viên của hãng Lockheed) sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo một máy bay trực thăng mới dựa trên mẫu máy bay S-70i Black Hawk.

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

Hãng vũ khí Mỹ sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trực thăng T70

VOV.VN - Công ty Sikorsky (thành viên của hãng Lockheed) sẽ cùng Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo một máy bay trực thăng mới dựa trên mẫu máy bay S-70i Black Hawk.

Tập đoàn vũ khí Mỹ đắc lợi từ cuộc chiến chống IS
Tập đoàn vũ khí Mỹ đắc lợi từ cuộc chiến chống IS

Xung đột ngày càng tăng ở Trung Đông đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ đối với sự phát triển của các tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ.

Tập đoàn vũ khí Mỹ đắc lợi từ cuộc chiến chống IS

Tập đoàn vũ khí Mỹ đắc lợi từ cuộc chiến chống IS

Xung đột ngày càng tăng ở Trung Đông đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ đối với sự phát triển của các tập đoàn sản xuất vũ khí Mỹ.

Infographics: Những vũ khí Mỹ sắm từ ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD
Infographics: Những vũ khí Mỹ sắm từ ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD

VOV.VN - NDAA 2019 bao gồm 616,9 tỷ ngân sách cơ bản cho Lầu Năm Góc, 69 tỷ cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài và 21,9 tỷ cho chương trình vũ khí hạt nhân.

Infographics: Những vũ khí Mỹ sắm từ ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD

Infographics: Những vũ khí Mỹ sắm từ ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD

VOV.VN - NDAA 2019 bao gồm 616,9 tỷ ngân sách cơ bản cho Lầu Năm Góc, 69 tỷ cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài và 21,9 tỷ cho chương trình vũ khí hạt nhân.