Đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu lương thực của châu Á
Giải pháp tốt nhất và đang trở thành giải pháp thực tế nhất đối với châu Á là tập trung thủy lợi hóa để tưới tiêu hợp lý và sử dụng bền vững nguồn nước cho nông nghiệp vì cả quỹ đất và nước của châu lục này đều hạn chế.
Một nghiên cứu chung do Viện Quản lý nước quốc tế (IWMI) và Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) thực hiện, cảnh báo: nhiều nước đang phát triển ở châu Á sẽ phải nhập khẩu 25% nhu cầu lương thực vào năm 2050 nếu không thực hiện ngay lúc này các biện pháp sử dụng nguồn nước bền vững cho nông nghiệp.
Nghiên cứu đề xuất 3 giải pháp để đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số châu Á có thể lên tới 1,5 tỷ người trong vòng 40 năm tới. Đó là nhập khẩu khối lượng lớn lương thực từ các khu vực khác, cải thiện và mở rộng sản xuất nông nghiệp theo mùa mưa, tập trung thủy lợi hóa hợp lý đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu cảnh báo: trong bối cảnh nhu cầu lương thực của châu Á sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050 và giá lương thực sẽ tăng cao, nhập khẩu khối lượng lớn lương thực sẽ tạo gánh nặng chính trị và kinh tế rất lớn đối với các nước đang phát triển. Giải pháp tốt nhất và đang trở thành giải pháp thực tế nhất đối với châu Á là tập trung thủy lợi hóa để tưới tiêu hợp lý và sử dụng bền vững nguồn nước cho nông nghiệp vì cả quỹ đất và nước của châu lục này đều hạn chế.
Viện Quản lý nước quốc tế và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc nêu rõ để đáp ứng nhu cầu lương thực vào năm 2050, với nhịp độ tăng năng suất nông nghiệp hiện nay, châu Á phải tăng diện tích đất được tưới tiêu hợp lý và bền vững lên 30% ở Nam Á và 47% ở Đông Á. Viện Quản lý nước quốc tế và Tổ chức Lương Nông LHQ cũng đề xuất chiến lược đổi mới toàn diện sản xuất nông nghiệp được thủy lợi hóa tốt của châu Á, trong đó nhấn mạnh việc chuyển toàn bộ các phương thức, thể chế, công nghệ và mô hình nông nghiệp lạc hậu sang mô hình bền vững hơn, hướng tới dịch vụ, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi dựa hoàn toàn vào nguồn nước mặt hiện nay./.