Đi xuyên Nam Cực với thời gian kỷ lục

Ba nhà thám hiểm người Canada ngày 7/1 thông báo lập kỷ lục thế giới mới về thời gian đi xuyên Nam Cực với 33 ngày, 23 giờ và 30 phút.

Ba nhà thám hiểm Ray Zahab, Kevin Valley và Richard Weber đi bộ và trượt tuyết trên quãng đường dài hơn 1100 km từ Vịnh Hecquyn, thuộc vùng Ronne Ice Shelf đến mũi Nam Cực mà không có bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Sự tồn tại của họ phụ thuộc hoàn toàn vào một số nhu yếu phẩm, lều bạt và những vật dụng  mang theo.

Trước đó, kỷ lục đi xuyên Nam Cực thuộc về nhà thám hiểm Mỹ Todd Carmichael, 44 tuổi, với thành tích 39 ngày 7 giờ và Hannah McKeand, người Anh, với 39 ngày và 9 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên