Dịch Covid-19 bùng phát, Campuchia thúc đẩy quá trình tiêm chủng cho công nhân

VOV.VN - Hôm qua (7/4), Campuchia đã bắt đầu tiêm phòng cho các công nhân trong ngành dệt may. Đây là lĩnh vực quan trọng và có hi vọng giúp nền kinh tế nước này phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Dù từng kiểm soát Covid-19 thành công và được cộng đồng thế giới đánh giá cao, nhưng hiện nay Campuchia đang phải đối mặt với đợt bùng phát lớn nhất trong cộng đồng. Chỉ trong khoảng 6 tuần, tổng số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đã tăng gấp 5 lần tổng số ca trong cả năm 2020, lên 2.915 trường hợp, trong đó có 22 trường hợp tử vong.

Chính vì vậy việc tăng cường tiêm chủng và tập trung vào lĩnh vực dệt may với 850.000 công nhân, chủ yếu là phụ nữ và chiếm 16% nền kinh tế Campuchia, là một bước đi nhằm đảm bảo nguồn lao động cho sự phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Ông Heng Sour, phát ngôn viên Bộ Lao động Campuchia cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng từ 1.000 đến 1.200 người/ngày tại mỗi trung tâm tiêm vaccine Covid-19. Ông Heng Sour nói: “Đây là ngày đầu tiên chúng tôi tiến hành tiêm cho công nhân. Chúng tôi đặt mục tiêu tiêm chủng từ 1.000 đến 1.200 người/ngày tại mỗi trung tâm tiêm Vaccine Covid-19. Chúng tôi sẽ mở từ 8 đến 10 trung tâm để có thể tiêm cho 10.000 – 12.000 người/ngày.”

Ngay sau khi được tiêm chủng, chị Lao Sreymei, 22 tuổi, công nhân dệt may cho biết: “Bị mắc Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến chúng ta mà còn gây ảnh hưởng đến những người bên cạnh. Vì vậy, chúng tôi tiêm vaccine để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội”.

Theo Bộ Y tế Campuchia, đêm qua (7/4) đã phát hiện hơn 50 công nhân bị mắc Covid-19 đang làm việc tại nhà máy dệt may Din Han, thủ đô Phnom Penh. Sáng nay (8/4), các bác sĩ sẽ tiếp tục tới lấy mẫu bệnh phẩm của hơn 2 900 công nhân khác của nhà máy này. Đây là điểm bùng phát Covid-19 lớn nhất trong nhóm các nhà máy dệt may tại Campuchia.

Hiện nay, chính phủ Campuchia đang thúc đẩy quá trình tiêm chủng cho các công nhân ngành dệt may, với mục tiêu tiêm chủng cho 100.000 công nhân vào tháng 4, 200.000 vào tháng 5 và 200.000 còn lại vào tháng 6/2021.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ đạo cho Bộ Y tế và các ban ngành liên quan lên kế hoạch thực hiện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà, vì đợt bùng phát dịch bệnh này đang đe dọa năng lực của hệ thống chăm sóc sức khỏe Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cách chức quan chức để bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng
Trung Quốc cách chức quan chức để bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Bí thư thành ủy thành phố Thụy Lệ (Trung Quốc), Cung Vân Tôn, đã bị cách chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dịch Covid-19.

Trung Quốc cách chức quan chức để bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

Trung Quốc cách chức quan chức để bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Bí thư thành ủy thành phố Thụy Lệ (Trung Quốc), Cung Vân Tôn, đã bị cách chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dịch Covid-19.

Séc lần thứ ba thay Bộ trưởng Y tế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát
Séc lần thứ ba thay Bộ trưởng Y tế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Việc Bộ trưởng Jan Blatny bị cách chức được cho là có liên quan đến vaccine Sputnik V của Nga.

Séc lần thứ ba thay Bộ trưởng Y tế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát

Séc lần thứ ba thay Bộ trưởng Y tế kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Việc Bộ trưởng Jan Blatny bị cách chức được cho là có liên quan đến vaccine Sputnik V của Nga.

Số ca mắc Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tăng kỷ lục
Số ca mắc Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tăng kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Campuchia công bố phát hiện 91 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 78 ca ở thủ đô Phnom Penh. Đây là mức tăng cao nhất tại thủ đô này kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Số ca mắc Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tăng kỷ lục

Số ca mắc Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tăng kỷ lục

VOV.VN - Hôm nay (7/4), Campuchia công bố phát hiện 91 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 78 ca ở thủ đô Phnom Penh. Đây là mức tăng cao nhất tại thủ đô này kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Campuchia áp dụng lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh để ngăn chặn dịch Covid-19
Campuchia áp dụng lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh để ngăn chặn dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay (6/4), Chính phủ Campuchia đã ra quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh trong 14 ngày và đóng cửa tất cả các địa điểm du lịch trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 khi các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng.

Campuchia áp dụng lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh để ngăn chặn dịch Covid-19

Campuchia áp dụng lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh để ngăn chặn dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay (6/4), Chính phủ Campuchia đã ra quyết định áp dụng lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh trong 14 ngày và đóng cửa tất cả các địa điểm du lịch trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 khi các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng.

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19
Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

VOV.VN - Để tận hưởng thời tiết ấm lên vào cuối tháng 3, dân Anh lại tụ tập đông người (mà không đeo khẩu trang) ở Hyde Park, bất chấp đại dịch Covid-19 có mức độ truyền nhiễm siêu nhanh. Phải chăng do họ ỷ lại vào các đợt tiêm phòng vaccine vừa rồi?

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

Video: Dân Anh lại tụ tập dày đặc ở khu vực công viên Hyde bất chấp Covid-19

VOV.VN - Để tận hưởng thời tiết ấm lên vào cuối tháng 3, dân Anh lại tụ tập đông người (mà không đeo khẩu trang) ở Hyde Park, bất chấp đại dịch Covid-19 có mức độ truyền nhiễm siêu nhanh. Phải chăng do họ ỷ lại vào các đợt tiêm phòng vaccine vừa rồi?

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19
Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

Số phận những đứa con lai châu Phi - Trung Quốc ở Quảng Châu sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trước áp lực liên quan đến Covid-19 và phân biệt đối xử, nhiều người châu Phi tính rời bỏ khỏi Quảng Châu (Trung Quốc) nhưng điều này không dễ đối với họ vì họ đã kết hôn với phụ nữ bản địa và sinh ra những đứa con lai.