Dịch Covid-19 tại thành phố Sydney có dấu hiệu lan rộng

VOV.VN - Dịch Covid-19 tại thành phố đông dân nhất của Australia là Sydney đang ở mức đáng báo động khi ổ dịch có dấu hiệu lan rộng hơn.

Trong vòng chưa đầy 2 tuần qua, các ca Covid-19 đã mở rộng ra hơn 25 khu vực thuộc thành phố Sydney và vùng lân cận. Theo thông tin mà chính quyền bang New South Wales công bố hôm nay (29/12), ngoài ổ dịch ở vùng biển phía Bắc thành phố Sydney, đã xuất hiện thêm 3 ca Covid-19 khác không liên quan đến khu vực này, đó là các ca bệnh tại khu vực phía Tây, phía Nam của thành phố Sydney và ở thành phố Wollongong, cách thành phố Sydney khoảng 80km. Trong đó, ca Covid-19 tại thành phố Wollongong đã từng đến trung tâm thành phố Sydney thời gian vừa qua.

Như vậy cho đến lúc này, ngoài ổ dịch tại vùng biển phía Bắc thành phố Sydney - nơi có 129 ca Covid-19 thì đã xuất hiện hơn 40 trường hợp khác nằm rải rác tại hơn 25 khu vực thuộc thành phố Sydney và vùng lân cận.

Trước đó, khi ổ dịch Covid-19 xuất hiện đúng dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, chính quyền bang New South Wales rất lo ngại vì người dân đi lại cũng như gặp gỡ nhau nhiều hơn vào dịp này nên ổ dịch này có thể lây lan rộng và cũng có thể sẽ khó kiểm soát hơn.

Hôm nay (29/12), khi xuất hiện ca Covid-19 ở một số khu vực khác của Sydney và vùng lân cận, chính quyền bang New South Wales nhận định tình trạng dịch bệnh đang ở mức báo động, vì vậy đề nghị mọi người cần cẩn thận hơn và hạn chế ra ngoài đường, đặc biệt là đi đến khu vực trung tâm thành phố Sydney.

Tuy vậy, theo chính quyền bang New South Wales, tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức phải áp đặt lệnh phong tỏa đối với thành phố Sydney và vùng lân cận. Để hạn chế người dân tụ tập tại khu vực trung tâm thành phố Sydney vào đêm giao thừa, nhiều cảnh sát sẽ được triển khai để giám sát việc thực thi các quy định về kiểm soát dịch bệnh đồng thời phạt tiền hoặc bắt giữ những đối tượng vi phạm.

Măc dù cho đến lúc này, tại Australia, thành phố Sydney và khu vực lân cận đang là nơi duy nhất tình hình dịch Covid-19 diễn biến ở mức báo động, song một số địa phương khác của Australia như thành phố Melbourne hay thành phố Bribane vì muốn loại bỏ nguy cơ lây lan dịch Covid-19 nên đã hủy màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2021 tại khu vực trung tâm thành phố để hạn chế việc tụ tập đông người. Trong khi đó, thành phố Sydney vẫn tổ chức bắn pháo hoa như thông lệ song thiết lập các vùng cấm để người dân không tập trung đông ở trung tâm như mọi năm. Thay vào đó, chính quyền bang New South Wales đề nghị mọi người ở nhà xem pháo hoa trên truyền hình để đảm bảo an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Australia xem bắn pháo hoa chào Năm Mới tại nhà
Người dân Australia xem bắn pháo hoa chào Năm Mới tại nhà

VOV.VN - Màn bắn pháo hoa chào năm mới 2021 vẫn sẽ diễn ra tại thành phố Sydney (Australia) nhưng theo một cách thức khác biệt với mọi năm do đại dịch Covid-19.

Người dân Australia xem bắn pháo hoa chào Năm Mới tại nhà

Người dân Australia xem bắn pháo hoa chào Năm Mới tại nhà

VOV.VN - Màn bắn pháo hoa chào năm mới 2021 vẫn sẽ diễn ra tại thành phố Sydney (Australia) nhưng theo một cách thức khác biệt với mọi năm do đại dịch Covid-19.

Người dân Sydney (Australia) nóng lòng chờ đợi quyết định về sự kiện đón Năm mới
Người dân Sydney (Australia) nóng lòng chờ đợi quyết định về sự kiện đón Năm mới

VOV.VN - Là một trong những nước đầu tiên đón Năm mới, Australia thường tổ chức sự kiện đếm ngược sôi động và hoành tráng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, Australia hiện vẫn chưa quyết định có tổ chức các sự kiện năm nay hay không.

Người dân Sydney (Australia) nóng lòng chờ đợi quyết định về sự kiện đón Năm mới

Người dân Sydney (Australia) nóng lòng chờ đợi quyết định về sự kiện đón Năm mới

VOV.VN - Là một trong những nước đầu tiên đón Năm mới, Australia thường tổ chức sự kiện đếm ngược sôi động và hoành tráng. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, Australia hiện vẫn chưa quyết định có tổ chức các sự kiện năm nay hay không.

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021
Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

VOV.VN - Sau khi hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 với các hãng dược phẩm được ký kết, Australia cũng đã ký hợp đồng với các hãng vận chuyển để có thể hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân vào tháng 10/2021.

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

VOV.VN - Sau khi hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 với các hãng dược phẩm được ký kết, Australia cũng đã ký hợp đồng với các hãng vận chuyển để có thể hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân vào tháng 10/2021.