Dịch Covid-19 tăng tốc, hàng loạt địa phương ở Pháp siết chặt quy định chống dịch

VOV.VN - Ngày 21/9, Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp công bố thêm gần 5.300 ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2 sau 24 giờ.

Dịch Covid-19 tiếp tục đà tăng tốc tại Pháp. Tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Sars-CoV-2 đã tăng lên 5,9%. Phần đông các tỉnh tại nước này đã lọt vào danh sách đỏ do tình hình dịch bệnh xấu đi nhanh chóng. Hàng loạt địa phương phải siết chặt quy định, với hy vọng kiềm chế được tốc độ lây lan của virus...

Ngày 21/9, Tổng cục Y tế - Bộ Y tế Pháp công bố thêm gần 5.300 ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2 sau 24 giờ. Từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai, các bệnh viện chứng kiến 53 ca tử vong có liên quan tới dịch Covid-19. 52 ổ dịch mới được phát hiện sau 24 giờ. Theo con số thống kê của cơ quan y tế Pháp, trong 1 tuần vừa qua, hơn 4.100 người đã phải nhập viện vì các triệu chứng nặng của virus Sars-CoV-2, trong đó 638 ca cấp cứu. Tỉ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính với Sars-CoV-2 cũng tăng từng ngày, hiện đã lên mức 5,9%.

Ngày 21/9, nước Pháp tiếp tục đưa thêm 13 tỉnh vào danh sách các khu vực đỏ, tức những nơi mà virus Sars-CoV-2 lây lan mạnh. Hiện nay đã có 55 tỉnh nằm trong danh sách này và sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chính quyền các địa phương liên tiếp đưa ra các biện pháp bổ sung với hy vọng hạn chế được tốc độ lây lan đang rất nhanh của virus.

Sau hàng loạt thành phố lớn ở phía Tây và phía Nam như Marseille, Nice hay Bordeaux, đến lượt một thành phố lớn ở miền Đông nước Pháp là Lyon phải công bố các biện pháp bổ sung, siết chặt các quy định phòng chống virus. Lyon nằm tại tỉnh Rhône, vùng Auvergne-Rhône-Alpes, nới có dịch bệnh đang lây lan rất nhanh. 

Ngày 21/9, ông Jean Yves Grall, Tổng Giám đốc cơ quan y tế vùng Auvergne-Rhône-Alpes cho biết: “Hiện nay, đi kèm với các yếu tố dịch tễ học là sức ép lên hệ thống y tế. Bởi vì thông qua hệ thống bác sĩ tại các thành phố hoặc hệ thống cấp cứu, chúng tôi ghi nhận số lượng người thăm khám do nghi nhiễm Covid hoặc tới phòng cấp cứu do nghi nhiễm virus tăng rất nhanh.

Đương nhiên ngoài số lượng bệnh nhân đi khám bệnh và tới các phòng cấp cứu này, chúng tôi cũng ghi nhận số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 tăng cao trở lại trong toàn vùng hoặc tại khu vực thành phố Lyon, số bệnh nhân phải cấp cứu cũng tăng lên. Tại tỉnh Rhône, 25% giường bệnh cấp cứu được sử dụng cho bệnh nhân nhiễm Covid”.

Thành phố Lyon và các vùng ngoại ô sẽ siết chặt quy định mang khẩu trang ở nơi công cộng, hạn chế số người tham gia các sự kiện công cộng từ 5.000 người xuống còn 1.000, các cuộc hội họp gia đình cũng không được quá 10 người tham dự, việc thăm nom tại các cơ sở dưỡng lão, cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng bị quy định chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, việc kinh doanh rượu bia cũng bị siết chặt hơn. Toàn bộ tỉnh Rhône, trong đó có thành phố Lyon sẽ cấm kinh doanh rượu bia trên đường phố trong thời gian từ 20h tối hôm trước, đến 6h sáng hôm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO phê duyệt quy trình thử nghiệm phương pháp điều trị Covid-19 bằng thảo dược
WHO phê duyệt quy trình thử nghiệm phương pháp điều trị Covid-19 bằng thảo dược

VOV.VN - WHO mới đây đã phê duyệt quy trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với các loại thuốc thảo dược Châu Phi như một phương pháp điều trị tiềm năng cho Covid-19.

WHO phê duyệt quy trình thử nghiệm phương pháp điều trị Covid-19 bằng thảo dược

WHO phê duyệt quy trình thử nghiệm phương pháp điều trị Covid-19 bằng thảo dược

VOV.VN - WHO mới đây đã phê duyệt quy trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với các loại thuốc thảo dược Châu Phi như một phương pháp điều trị tiềm năng cho Covid-19.

Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong 4 tháng qua
Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong 4 tháng qua

VOV.VN - Nước Pháp tiếp tục ghi nhận các diễn biến hết sức báo động của đại dịch Covid-19 khi lần đầu tiên kể từ khi gỡ bỏ phong tỏa hồi đầu tháng 5/2020.

Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong 4 tháng qua

Pháp ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong 4 tháng qua

VOV.VN - Nước Pháp tiếp tục ghi nhận các diễn biến hết sức báo động của đại dịch Covid-19 khi lần đầu tiên kể từ khi gỡ bỏ phong tỏa hồi đầu tháng 5/2020.

Pháp, Đức và Anh gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông
Pháp, Đức và Anh gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Các nước Pháp, Đức và Anh đã lên tiếng phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Bắc Kinh trước những hành động của nước này trong khu vực.

Pháp, Đức và Anh gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Pháp, Đức và Anh gửi công hàm lên LHQ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Các nước Pháp, Đức và Anh đã lên tiếng phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ hối thúc cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép với Bắc Kinh trước những hành động của nước này trong khu vực.