Dịch Covid-19 đã được kiểm soát ở Pháp nhưng chưa thể sớm kết thúc

VOV.VN - Ngày 5/6, Hội đồng khoa học, đơn vị tư vấn cho Tổng thống và Chính phủ Pháp trong quản lý Covid-19, đánh giá dịch này tại Pháp đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, cũng theo Hội đồng này, dịch Covid-19 chưa thể kết thúc trong một thời gian dài nữa.

chau Au Covid-19 -afp.jpg

Châu Âu ứng phó với Covid-19. Ảnh: AFP.

 

Ngày 5/6, Chủ tịch Hội đồng khoa học, ông Jean-François Delfraissy đánh giá, virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan tại Pháp, đặc biệt tại một số vùng, nhưng tốc độ lây lan rất chậm. Hồi đầu tháng 3, mỗi ngày Pháp phát hiện mới khoảng 80.000ca nhiễm SARS-CoV-2, trong giai đoạn phong tỏa, con số này giảm xuống 80 lần, còn khoảng 1 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Chủ tịch Hội đồng khoa học khẳng định, đến thời điểm này, dịch Covid-19 tại Pháp đã được khống chế.

Tuy nhiên, mặc dù dịch Covid-19 đã được khống chế, nhưng nguy cơ dịch bùng phát trở lại vẫn còn. Vào ngày 4/6, Hội đồng khoa học đã công bố các khuyến cáo dành cho người dân Pháp, trong đó xây dựng 4 kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới. Kịch bản khả thi nhất và phù hợp với hiện tại là dịch bệnh được kiểm soát.

Tuy nhiên, các kịch bản khác thể hiện các nguy cơ ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là khả năng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại và nước Pháp một lần nữa phải phong tỏa toàn quốc.

Ngày 5/6, ông Franck Chauvin, một thành viên của Hội đồng khoa học khẳng định: “Chúng ta bước vào một giai đoạn mới và cần phải giữ được ổn định. Mặc dù các chỉ số đều tích cực nhưng có những chỉ số khác cho thấy virus tiếp tục lây lan. Virus lây lan trong các ổ dịch. Những tuần vừa qua, hơn một trăm ổ dịch được phát hiện nhưng tạm thời được kiểm soát. Hoặc chúng ta có thể tiếp tục duy trì tình trạng hiện nay, hoặc sẽ phải đối mặt với các kịch bản khác mà chúng tôi đã giải thích trong bản kiến nghị số 7 của Hội đồng khoa học”.

 Tính đến thời điểm ngày 5/6, virus SARS-CoV-2 đã gây ra cái chết của hơn 29.100 người tại Pháp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh liên tục được cải thiện kể từ nhiều tuần qua. Số ca bệnh nặng, cần hồi sức cấp cứu giảm liên tục từ đỉnh dịch vào ngày 9/4 với khoảng 7.200 ca, xuống chỉ còn gần 1.100 ca vào ngày 5/6. Số ca nhập viện điều trị virus SARS-CoV-2 cũng giảm gần như liên tục từ ngày 14/4 đến nay, trừ một ngày duy nhất bị chững lại, sau đó lại tiếp tục đà giảm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19
Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại khoảng 3 tỉ USD nếu so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19

Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại khoảng 3 tỉ USD nếu so với cùng kỳ năm 2019.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19
Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Brazil đã vượt Italy về số người chết do Covid-19, trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ và Anh.

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19

VOV.VN - Brazil đã vượt Italy về số người chết do Covid-19, trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ và Anh.