Dịch tả có nguy cơ “bám rễ” tại Haiti
Hiện tại, số ca tử vong đã giảm, song căn bệnh này lại có nguy cơ “bám rễ” tại đất nước nghèo nhất châu Mỹ này và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
>> 150 người chết do dịch tả tại Haiti
Theo ước tính mới nhất do Cơ quan Y tế Haiti cung cấp, chỉ trong vòng 1 tuần, bệnh tả đã cướp đi sinh mạng của 295 người và làm hơn 3.600 người nhiễm bệnh.
Với sự phối hợp của Liên Hợp Quốc, các nhóm bác sĩ quốc tế đang nỗ lực ngăn cản căn bệnh này lây lan tại thủ đô Port au Prince, tác động tới cuộc sống của 1,3 triệu người vẫn phải sống tạm bợ trong các khu lều bạt sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm.
![]() |
| Những khu ổ chuột là nơi dễ phát sinh dịch tả (ảnh KT) |
Dù số người tử vong hàng ngày do bệnh tả đã giảm, song Liên Hợp Quốc, Chính phủ và các tổ chức nhân đạo quốc tế đều lo ngại đợt lây lan mới của dịch bệnh.
Xuất hiện trở lại tại Haiti lần đầu tiên trong 1 thế kỷ, dịch tả có nguy cơ trở thành đại dịch tại đất nước Nam Mỹ nghèo khó này, bên cạnh những căn bệnh như sốt rét, HIV hay lao phổi.
Theo Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ, có nhiều khả năng, bệnh tả sẽ vượt ra khỏi biên giới Haiti và xâm nhập vào nước làng giềng Cộng hoà Dominica. Mặc dù biên giới giữa 2 nước vẫn chưa chính thức đóng cửa, song Chính quyền Dominica hồi đầu tuần đã cho ngừng hoạt động một khu chợ ở thành phố biên giới Dajabon và ngăn không cho hàng trăm người Haiti vượt biên tới khu vực./.
