Dịch tả lan rộng tại Haiti và Nigieria

Tại Haiti, hơn 200 người thiệt mạng và 3.000 người khác phải nhập viện, trong khi ở Nigieria, dịch tả cướp đi 1.500 sinh mạng

Dịch tả lan nhanh tại Haiti, trong khi các nhóm cứu trợ đã gửi y bác sĩ và trang thiết bị cần thiết tới để hỗ trợ nước này đối phó với khủng hoảng y tế tồi tệ nhất kể từ sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm nay. Số người thiệt mạng do dịch tả ở Nigieria cũng có chiều hướng tăng.

Theo số liệu mới nhất, hơn 200 người thiệt mạng và 3.000 người khác phải nhập viện do dịch tả. Tình hình rất đáng lo ngại khi các bệnh viện và trung tâm y tế đều quá tải và không có đủ phương tiện để đối phó với số lượng bệnh nhân đang ngày càng tăng.

Ông Gabrien Timo, một quan chức thuộc Bộ Y tế cộng đồng Haiti cho biết, dịch tả đã bùng phát ở 1 thành phố cách thủ đô Port-au-Prince 100 km về phía Bắc. Số người thiệt mạng do dịch bệnh này đã tăng lên 208 người.

Chính phủ Haiti kêu gọi người dân không được hoang mang và tuân thủ các biện pháp vệ sinh dịch tễ. Cơ quan y tế nước này cũng trấn an người dân và cho biết, tại một số khu vực tình hình đang có dấu hiệu dịu bớt. Với tinh thần tương thân tương ái, Chính phủ nhiều nước đã đưa ra những hỗ trợ giúp Haiti vượt qua cuộc khủng hoảng này. Theo Chính quyền Haiti, Canada sẽ gửi người và thiết bị giúp lập một bệnh viện dã chiến ở Haiti và Mỹ cũng sẵn sàng cung cấp lều bạt lớn để tăng số lượng trung tâm cứu chữa. 

Trong khi đó, trang mạng xã hội Tuýt-tơ (kiểm tra tên- có thể là twister) đăng tải thông tin cho biết, đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại thủ đô Port-au-Prince. Theo ông I.Won, Người phát ngôn cơ quan nhân đạo LHQ, đây sẽ là một thách thức rất lớn đối với Haiti, nhất là khi dịch bệnh lan tới thủ đô Port-au-Prince.

Hồi đầu năm nay, quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ Haiti đã hứng chịu trận động đất kinh hoàng khiến 250.000 người chết và đẩy hơn 1 triệu người vào tình cảnh vô gia cư. Trước khi dịch tả bùng phát, các tổ chức nhân đạo đã cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các khu lều trại tạm bợ trên cả nước được dựng lên sau động đất do điều kiện vệ sinh tồi tệ và thiếu nước sạch tại đây.

Trong khi đó, theo UNICEF, tại Nigieria, bệnh tả cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng Giêng. Phần đông những ca mắc bệnh là phụ nữ và trẻ em.

Người phát ngôn UNICEF Marixi Meccado cho biết: “Theo báo cáo của Nigieria, số trường hợp mắc tả tại nước này tăng cao nhất trong những năm gần đây, gần 40.000 trường hợp, kể cả 1.555 người tử vong. Số ca mắc bệnh từ đầu năm tới nay nay cao gấp ba lần của cả năm 2009 và 7 lần so với năm 2008. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, phụ nữ và trẻ em chiếm đến 80% số ca bệnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.