Đích thân Tổng thống Mỹ lên tiếng cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/6 đã đích thân lên tiếng cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố ở mức độ cao nhất.

Theo The Guardian, tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump nhằm vào Qatar có thể đẩy mối quan hệ giữa Mỹ với một trong những đối tác quân sự quan trọng bậc nhất của nước này ở Trung Đông vào tình trạng căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu tại Vườn Hồng hôm qua (9/6), Tổng thống Mỹ cho biết ông quyết định rằng “đã đến lúc để kêu gọi Qatar chấm dứt tài trợ… và thay đổi hệ tư tưởng cực đoan”.

Bình luận của người đứng đầu Nhà Trắng đánh dấu sự can thiệp trực diện nhất của ông Trump kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao ở Vùng Vịnh bắt đầu nổ ra hôm 5/6, khi Saudi Arabia và các nước đồng minh thực hiện chiến dịch phối hợp kinh tế và ngoại giao để cô lập Qatar. 

Trong tuyên bố được đưa ra hôm qua (9/6), ông Trump cũng nói rằng, trong chuyến công du Trung Đông hồi tháng trước, các nhà lãnh đạo Arab đã kêu gọi ông cần có tiếng nói để “nhắc nhở” Qatar khi nước này ủng hộ các nhóm cực đoan và tìm kiếm mối quan hệ gần gũi hơn với Iran.

“Vì vậy, chúng tôi đã quyết định rằng, hoặc chúng ta đi trên một con đường bằng phẳng, dễ dàng hoặc cuối cùng chúng ta phải thực hiện một hành động khó khăn nhưng cần thiết. Cần phải ngừng việc tài trợ cho khủng bố. Thật không may, Qatar từng là nhà tài trợ cho khủng bố ở mức độ cao nhất”, ông Trump nhấn mạnh.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, bốn quốc gia Arab cắt đứt quan hệ với Qatar đã liệt hàng chục người, với cáo buộc liên quan đến Qatar vào danh sách khủng bố. Động thái này làm dấy lên căng thẳng đe dọa sự ổn định trong khu vực.

Trong một tuyên bố chung, Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã liệt 59 người, trong đó có thủ lĩnh tinh thần của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Yousef al-Qaradawi và 12 thực thể khác, trong đó có các tổ chức từ thiện của Qatar, vào danh sách này.

Trước sức ép ngày càng gia tăng, Chính phủ Qatar ngày 9/6 một lần nữa khẳng định: "Chúng tôi không, không và sẽ không hỗ trợ các nhóm khủng bố”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar al-Thani ngày 8/6 bày tỏ ủng hộ chính sách ngoại giao nhằm giải quyết những căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“

Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Qatar bắt đầu “dịu giọng“

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar al-Thani ngày 8/6 bày tỏ ủng hộ chính sách ngoại giao nhằm giải quyết những căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Qatar xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai binh lính tới nước này
Qatar xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai binh lính tới nước này

VOV.VN - Qatar cho biết binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tại nước này để đảm bảo an ninh khu vực.

Qatar xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai binh lính tới nước này

Qatar xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai binh lính tới nước này

VOV.VN - Qatar cho biết binh lính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được triển khai tại nước này để đảm bảo an ninh khu vực.

59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố
59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố

VOV.VN - 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã đưa 59 nhân vật bị cáo buộc có mối liên hệ với Qatar vào danh sách khủng bố.

59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố

59 nhân vật có liên hệ với Qatar bị đưa vào danh sách khủng bố

VOV.VN - 4 quốc gia Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Ai Cập và Bahrain đã đưa 59 nhân vật bị cáo buộc có mối liên hệ với Qatar vào danh sách khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/6 đã phê chuẩn dự luật triển khai binh sĩ nước này tới Qatar.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn dự luật triển khai quân tới Qatar

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/6 đã phê chuẩn dự luật triển khai binh sĩ nước này tới Qatar.

Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”
Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN -Qatar đã bác bỏ danh sách trừng phạt khủng bố, coi đó là "các cáo buộc vô căn cứ, không có cơ sở trên thực tế".

Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”

Khủng hoảng Qatar: Danh sách khủng bố “đổ thêm dầu vào lửa”

VOV.VN -Qatar đã bác bỏ danh sách trừng phạt khủng bố, coi đó là "các cáo buộc vô căn cứ, không có cơ sở trên thực tế".