Diễn biến chính chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/3

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến chiến sự ở Ukraine ngày 4/3.

Nhóm Wagner tuyên bố bao vây hoàn toàn Bakhmut. Lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/3 cho biết trên thực tế lực lượng này đã bao vây hoàn toàn thành phố trọng điểm Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) ở Donbass.

Trong một đoạn video dường như được quay ở ngoại ô thành phố, lãnh đạo nhóm Wagner đã gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố thành phố chủ chốt ở Donbass đã bị bao vây và hiện chỉ còn một con đường duy nhất để ra khỏi thành phố. “Gọng kìm đang khép lại”, ông Prigozhin thông báo, đồng thời kêu gọi Tổng thống Zelensky cho phép lực lượng Ukraine rời khỏi thành phố.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine đến khi hoàn thành các mục tiêu. Ngày 3/3, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi “các nhiệm vụ phi quân sự hoá và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ các mối đe dọa an ninh phát sinh từ lãnh thổ nước này được hoàn thành”.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây muốn biến Ukraine thành nơi thử nghiệm vũ khí, đồng thời đang thúc giục Ukraine đẩy mạnh tấn công vào các khu vực của Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc đẩy “công thức hòa bình”, tuy nhiên “không nhằm mục đích thiết lập hòa bình, mà là tập hợp một liên minh chống Nga”.

Serbia phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic ngày 3/3 khẳng định Belgrade không cung cấp vật tư chiến tranh cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột hoặc thực hiện các chuyến giao hàng đến bất kỳ điểm đến “gây tranh cãi” nào khác.

“Serbia không xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự cho các quốc gia mà chúng tôi tin rằng làm như vậy có thể gây ra tranh chấp. Tôi bác bỏ thông tin một số phương tiện truyền thông đã đưa về vấn đề này”, ông Dacic tuyên bố.

Mỹ tổ chức tập trận cho các chỉ huy Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, cho biết, một số quân nhân Ukraine đã tham gia các cuộc tập trận chiến thuật do Mỹ tổ chức tại một cơ sở ở Đức trong tuần này.

Cuộc tập trận nhằm giúp các chỉ huy của Kiev chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc xung đột Ukraine-Nga. Tuy nhiên, ông Milley không cung cấp thông tin chi tiết nào về các kịch bản cụ thể được thực hiện trong các cuộc tập trận.

Ủy ban điều tra Nga khởi tố vụ án hình sự về khủng bố ở vùng Bryansk. Ngày 3/3, Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành động khủng bố của những kẻ phá hoại vào các khu dân cư của vùng Bryansk, xảy ra ngày hôm trước.

Cơ quan này lưu ý rằng, Ủy ban Điều tra thu thập và ghi lại bằng chứng về tội ác của đại diện các đơn vị vũ trang Ukraine chống lại các nhân viên thực thi pháp luật và dân thường tại các khu dân cư Sushany và Lyubechane, quận Klimovsky, vùng Bryansk. Theo đó, các cán bộ đang thực hiện một loạt các hành động điều tra, bao gồm kiểm tra hiện trường vụ việc, thẩm vấn nạn nhân, nhân chứng và một số người khác nhằm xác định tất cả các tình tiết của vụ việc, cũng như những người liên quan để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những kẻ phạm tội.

Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine thiếu nhiều loại vũ khí, đạn dược. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Latvia Egils Levits ở Lviv, ông Zelensky nhấn mạnh do tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược trong quân đội Ukraine, phương Tây cần phải đẩy nhanh việc vận chuyển vũ khí cho Kiev.

“Pháo là vũ khí chúng tôi cần nhất. Chúng tôi cũng cần cả các loại đạn dược, đạn pháo với số lượng lớn”, ông Zelensky nói. Ông tuyên bố rằng Ukraine cần pháo không phải để tấn công lãnh thổ Nga, mà để giành lại các vùng lãnh thổ của mình. Ngoài ra, ông Zelensky cho hay Ukraine đang thiếu máy bay chiến đấu. Ông cũng thừa nhận tình trạng thiếu xe tăng trong lực lượng Ukraine.

Thủ tướng Đức hội đàm với Tổng thống Mỹ về xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Đức Scholz ngày 3/3 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Biden tại Nhà Trắng, tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề khác, trong bối cảnh quan hệ giữa các đối tác xuyên Đại Tây Dương có dấu hiệu căng thẳng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, cuộc gặp là cơ hội để 2 nhà lãnh đạo thảo luận về sự phối hợp trong vấn đề Ukraine. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Biden đánh giá cao quyết định tăng chi tiêu quân sự của Thủ tướng Đức và đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ cùng các đồng minh khác để hỗ trợ Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bất ngờ thăm binh sỹ Nga triển khai ở Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga trên Telegram cho biết, ông Shoigu đã thị sát sở chỉ huy tiền phương của một trong những đơn vị thuộc Quân khu phía Đông ở Nam Donetsk. Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu tập trung vào công tác tổ chức hỗ trợ toàn diện cho các binh sỹ Nga, các đơn vị quân y và hậu cần.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, ông Shoigu tổ chức một cuộc họp trực tiếp với các chỉ huy quân sự, trong đó chỉ huy Quân khu miền Đông Rustam Muradov cùng các sỹ quan tham mưu đã thông báo về tình hình hiện tại của lực lượng Nga tại đây./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine theo hướng Krasny Liman và Mỹ phủ nhận cung cấp thông tin cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Nga dùng súng điện tử săn bắt UAV trinh sát của Ukraine
Đặc nhiệm Nga dùng súng điện tử săn bắt UAV trinh sát của Ukraine

VOV.VN - Hôm 3/3, Nga công bố clip ghi cảnh lính đặc nhiệm dùng súng điện tử để vô hiệu hóa UAV trinh sát của Ukraine (chuyên chỉ thị mục tiêu cho pháo binh), buộc nó phải hạ cánh. Sau đó, lính Nga sẽ thu giữ các thiết bị bay không người lái này, tháo rời để lấy linh kiện hoặc đem tiêu hủy.

Đặc nhiệm Nga dùng súng điện tử săn bắt UAV trinh sát của Ukraine

Đặc nhiệm Nga dùng súng điện tử săn bắt UAV trinh sát của Ukraine

VOV.VN - Hôm 3/3, Nga công bố clip ghi cảnh lính đặc nhiệm dùng súng điện tử để vô hiệu hóa UAV trinh sát của Ukraine (chuyên chỉ thị mục tiêu cho pháo binh), buộc nó phải hạ cánh. Sau đó, lính Nga sẽ thu giữ các thiết bị bay không người lái này, tháo rời để lấy linh kiện hoặc đem tiêu hủy.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bất ngờ thăm binh sỹ Nga ở Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bất ngờ thăm binh sỹ Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/3 đã có chuyến thăm bất ngờ các binh sỹ Nga đang triển khai ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bất ngờ thăm binh sỹ Nga ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu bất ngờ thăm binh sỹ Nga ở Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/3 đã có chuyến thăm bất ngờ các binh sỹ Nga đang triển khai ở Ukraine.

Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine thiếu nhiều loại vũ khí, đạn dược
Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine thiếu nhiều loại vũ khí, đạn dược

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu pháo, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng.

Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine thiếu nhiều loại vũ khí, đạn dược

Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine thiếu nhiều loại vũ khí, đạn dược

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu pháo, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng.