Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/1

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 11/1.

Nga nói phương Tây đã tham gia vào xung đột ở Ukraine, dù là gián tiếp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Mỹ và NATO đã tham gia vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, mặc dù là gián tiếp. Bình luận của ông Peskov đưa ra sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolay Patrushev gọi các hành động thù địch đang diễn ra ở Ukraine là “sự đối đầu giữa NATO và Nga”.

“Cả NATO và Mỹ chắc chắn đang tham gia vào cuộc xung đột này, mặc dù gián tiếp, thông qua bên được ủy nhiệm”, ông Peskov nói. Theo ông, mặc dù cả Mỹ và NATO đều khẳng định không có ý định tham gia vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng thực tế họ đã trở thành một bên tham gia gián tiếp.

Ukraine đang gặp khó trong việc vận chuyển đạn dược tới Donbass. Ông Adrien Bocquet, một chuyên gia về vũ khí của NATO tại phái bộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tại Trung tâm điều phối và kiểm soát chung (JCCC) về tội phạm chiến tranh Ukraine, cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine gặp khó khăn trong việc vận chuyển đạn dược tới Donbass do các cuộc không kích của Nga và thời tiết xấu.

“Chúng tôi cảm thấy quân đội Ukraine đang suy yếu và thiếu đạn dược. Thời tiết lạnh giá và có tuyết khiến việc vận chuyển trở nên phức tạp. Đường xá ở đó không thể đi lại được nên xe tải không thể vận chuyển đạn dược cho các đơn vị pháo binh Ukraine”, ông Bocquet nhận định. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine gặp nhiều khó khăn vì Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào vũ khí do các quốc gia phương Tây chuyển cho Kiev.

Nga nêu những vấn đề cần khắc phục sau gần 11 tháng xung đột với Ukraine. Theo đánh giá từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong khi Nga vẫn đang giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ của Ukraine ở miền Đông và miền Nam, diễn biến của chiến dịch quân sự cho thấy Moscow đang đối mặt với một số vấn đề.

Những vấn đề này bao gồm các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây đối với Nga, các cuộc phản công của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ ở phía Đông Kharkiv và phía Nam Kherson. Bên cạnh đó, Nga cũng gặp phải các tình trạng như thiếu hụt nhân lực, thiếu nguồn cung, và một số vấn đề với lãnh đạo quân đội. Trong khi đó, quân đội Ukraine liên tục nhận được viện trợ quân sự và an ninh từ các đồng minh phương Tây.

Nhóm Wagner của Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledar. Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga ngày 10/1 tuyên bố các đơn vị của lượng lượng này đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Soledar, siết chặt thêm vòng vây đối với thành phố chiến lược Bakhmut.

Theo ông Prigozhin, Wagner là lực lượng duy nhất tiến hành cuộc tấn công Soledar, ngoài ra không có một đơn vị nào khác. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai binh sỹ Wagner đang đứng bên ngoài tòa nhà hành chính trong thành phố. Những hình ảnh này thường được ghi kèm với tọa độ không gian địa lý để công bố quyền kiểm soát lãnh thổ.

Gruzia lên tiếng về thông tin từ chối “trả” hệ thống phòng không Buk cho Ukraine. Gruzia không nhận “miễn phí” hệ thống phòng không Buk từ Ukraine, mà đã mua chúng theo một thỏa thuận bí mật, Bộ Quốc phòng Gruzia cho biết ngày 10/1. Tuyên bố được đưa ra sau khi một nhà ngoại giao Ukraine cáo buộc Gruzia từ chối trả lại số vũ khí mà Kiev đã tặng cho Tbilisi cách đây hơn 10 năm.

“Có thông tin nói rằng Ukraine chuyển miễn phí các hệ thống phòng không Buk cho Gruzia. Điều này không đúng. Gruzia đã nhận các hệ thống Buk năm 2007 thông qua một thỏa thuận mua bán trị giá vài triệu USD. Điều này được thực hiện theo một thỏa thuận bí mật và đó là lý do chúng tôi không thể cung cấp thông tin cụ thể”, Bộ Quốc phòng Gruzia giải thích.

Nga phản ứng sau khi Lầu Năm Góc tính huấn luyện Ukraine sử dụng Patriot trên đất Mỹ. Quyết định của Lầu Năm Góc về việc huấn luyện quân đội Ukraine vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã xác nhận sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định với báo giới.

“Quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ về việc tổ chức khóa huấn luyện tại Fort Sill ở Oklahoma là một sự xác nhận khác cho thấy sự tham gia thực tế của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine khi đứng về phía những kẻ tội phạm phát xít của chính quyền Kiev", ông Antonov cho hay khi bình luận về khóa huấn luyện sử dụng hệ thống Patriot sắp tới cho quân đội Ukraine tại Mỹ.

Ukraine nhận hỗ trợ từ phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022. Ukraine nhận được 48,5 tỷ USD hỗ trợ quân sự của phương Tây từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự. Con số này trên thực tế gần bằng với ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022 ở mức 51,1 tỷ USD.

Sự hỗ trợ chung mà chính quyền Kiev nhận được từ các nước phương Tây và tổ chức quốc tế từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra ước tính là hơn 150,8 tỷ USD. Điều đó tức là tổng số hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine từ cuối tháng 2/2022 đã gấp gần 3 lần ngân sách của Ukraine (ước tính khoảng 55,5 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ
Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

VOV.VN - Thị trấn Soledar chứng kiến đột phá mới trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Nga giội bão hỏa lực lên các vị trí của đối phương và giành được những lợi thế lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nỗ lực tử thủ, bám chặt trận địa phòng ngự.

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

Nga giội bão lửa đánh chiếm Soledar, Ukraine quyết tử thủ

VOV.VN - Thị trấn Soledar chứng kiến đột phá mới trong xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Nga giội bão hỏa lực lên các vị trí của đối phương và giành được những lợi thế lớn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nỗ lực tử thủ, bám chặt trận địa phòng ngự.

Ukraine nhận hỗ trợ từ phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022
Ukraine nhận hỗ trợ từ phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022

VOV.VN - Ukraine nhận được 48,5 tỷ USD hỗ trợ quân sự của phương Tây từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự. Con số này trên thực tế gần bằng với ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022 ở mức 51,1 tỷ USD.

Ukraine nhận hỗ trợ từ phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022

Ukraine nhận hỗ trợ từ phương Tây gần bằng ngân sách quốc phòng Nga năm 2022

VOV.VN - Ukraine nhận được 48,5 tỷ USD hỗ trợ quân sự của phương Tây từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự. Con số này trên thực tế gần bằng với ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2022 ở mức 51,1 tỷ USD.

Gruzia lên tiếng về thông tin từ chối “trả” hệ thống phòng không Buk cho Ukraine
Gruzia lên tiếng về thông tin từ chối “trả” hệ thống phòng không Buk cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Gruzia chỉ trích Ukraine về cáo buộc Tbilisi đã nhận hệ thống phòng không Buk miễn phí từ Kiev.

Gruzia lên tiếng về thông tin từ chối “trả” hệ thống phòng không Buk cho Ukraine

Gruzia lên tiếng về thông tin từ chối “trả” hệ thống phòng không Buk cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Gruzia chỉ trích Ukraine về cáo buộc Tbilisi đã nhận hệ thống phòng không Buk miễn phí từ Kiev.